Độ mặn trên sông Tiền đạt đỉnh

(THTG) Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang, độ mặn ở vùng hạ lưu sông Tiền đang tăng trở lại và dự báo độ mặn đạt mức cao nhất vào các ngày 22, 23 và 24/02/2023, với độ mặn cụ thể tại các vị trí như: cống Xuân Hòa từ 1đến 3 g/l, Mỹ Tho từ 0,5 đến 1,5 g/l, cầu Xoài Hột từ 0 đến 0,5 g/l và sau đó sẽ giảm đến cuối tháng.

Trong tháng 03/2023, trên sông Tiền, dự báo xâm nhập mặn tương đương mùa khô năm 2022. Thời gian xâm nhập mặn có khả năng ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, cao nhất vào ngày 18-25 tháng 3. Dự báo biên mặn 1,0g/l có khả năng xâm nhập khoảng từ 50-54 km, từ cầu Rạch Miễu đến bến đò Bình Đức (cống Xoài Hột) và biên mặn 4g/l cách cửa sông 40-45km, từ Hòa Định đến vàm Tân Mỹ Chánh.

vlcsnap-2023-02-23-09h27m08s931.png

vlcsnap-2023-02-23-09h27m15s920.png

Độ mặn trên sông Tiền đạt đỉnh vào các ngày 22, 23 và 24/02/2023. Ảnh: Lê Thi

Trên nhánh sông Hàm Luông, xâm nhập mặn ở mức tương đương với mùa khô năm 2022, biên mặn 4g/l lấn sâu đến 53-57km, thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành vào cuối tháng 3. Tại trạm Hòa Nghĩa cách cửa sông 72km, cách sông Tiền 2km về thượng nguồn, độ mặn cao nhất 0,3 đến 0,5g/l, không có ảnh hưởng đến phía nam cù lao Ngũ Hiệp.

Tuy nhiên, tình hình xâm nhập mặn trên sông Tiền phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Kông, triều cường và còn biến động trong thời gian tới, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đề nghị các ngành, các cấp cần theo dõi chặt chẽ để chủ động trong công tác triển khai phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, bảo vệ an toàn cho sản xuất và dân sinh./

Kim Nữ