Đình thần Hòa Khánh được công nhận là cơ sở thờ tự văn hóa thứ 51 của huyện Cái Bè

(THTG) Ngày 05-5, đình thần Hòa Khánh (tọa lạc tại ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh) tổ chức lễ đón nhận Quyết định của UBND huyện Cái Bè về việc công nhận cơ sở thờ tự văn hóa, đây là cơ sở thờ tự thứ 51 của huyện Cái Bè.

Đình thần Hòa Khánh Đình có diện tích khoảng 500 m2, được xây dựng vào năm 1830 theo kiểu chữ Nhị gồm tiền điện và chánh điện với các chất liệu truyền thống như gạch, đá, ngói, gỗ… Đình được xây dựng theo kiến trúc kiểu Pháp.

vlcsnap-2023-05-06-11h25m52s803.png

vlcsnap-2023-05-06-11h26m21s536.png

Đình thần Hòa Khánh.

Đình còn là cơ sở cách mạng vững chắc của xã trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Năm 1948, Hội Việt Minh và du kích xã thường xuyên sử dụng đình làm nơi hội họp, bàn kế hoạch đánh địch. Năm 1949, tại đình, du kích xã đã họp bàn kế hoạch đánh diệt một đội lính tay say của Pháp ở đồn nước Trong, cách đình 500 mét. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, lực lượng của ta sử dụng đình làm cơ sở cách mạng, hội họp chi bộ, họp dân để tuyên truyền đường lối cách mạng.

Đình thần Hòa Khánh là một thiết chế văn hóa làng xã truyền thống, trải qua gần 200 năm tồn tại, chịu nhiều ảnh hưởng của tự nhiên, của chiến tranh và nhiều lần trùng tu nhưng vẫn tồn tại và có một giá trị độc đáo. Đình thần Hòa Khánh được UBND tỉnh Tiền Giang công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh về kiến trúc nghệ thuật./.

                                                                    Tin và ảnh: Chiêu Nam