Định mệnh

                                                    Phim Việt Nam (30 tập)

Kịch bản:
M&T Pictures
Đạo diễn: Cảnh Đôn
Quay phim: Trần Đình Trung
Diễn viên: Quốc Cường, Thùy Dương, Hellen Thanh Đào, Thanh Hoài, Tấn Beo…

Nội dung:

       Bộ phim “Định mệnh” sẽ được phát trên sóng Đài truyền hình Tiền Giang lúc 17g hằng ngày, bắt đầu từ ngày 28/08/2012. Kính mời quý khán giả đón xem! 

          Định mệnh
được dàn dựng khá chuyên nghiệp về nội dung cũng như cách tạo hình. Bối cảnh chính là những ngôi biệt thự sân vườn Đà Lạt khá lãng mạn. Hạnh phúc và thành công là điều ai cũng mong muốn… Nhưng theo nhận định từ rất xưa của ông bà về số phận và định mệnh thì e… khó có thể thay đổi! Vậy mà những người bạn trẻ trong Định mệnh đã vươn lên, từng bước khẳng định vận số của mình.



          Thạch Thảo mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được bạn mẹ cũng là người hàng xóm đưa về nuôi rồi sống chung với hai anh em Thành Nhân, Thành Nghĩa. ThảoNghĩa yêu nhau nhưng không dám nói với cha mẹ nuôi và anh trai. Sau khi chia tay với Thành Nghĩa và dọn ra ngoài sống, cô gặp và yêu Sĩ Thắng - anh chính là người phát hiện ra bí mật về cái chết năm xưa của cha mẹ Thảo. Từ đấy cô quyết tâm tìm và vạch trần kẻ gây nhiều tội lỗi. Hạnh phúc cuối cùng đã đến với cô và Minh Toàn - một phóng viên thông minh, năng động.



     “Cắt lát” là cách dựng táo bạo trong xâu chuỗi các tuyến nhân vật chính phụ, một nhịp phim động chuyển tải phù hợp với diễn xuất nội tâm cùng lời thoại của diễn viên; các góc máy và động tác luôn hoạt được chắt chiu với những vệt bối quang chủ đạo. Dàn diễn viên có ngoại hình và tính cách diễn xuất tương đối phù hợp với nhân vật. Đó là một Thạch Thảo, lý lắc, hồn nhiên và năng động; một Minh Toàn thông minh, chín chắn, đanh lạnh nhưng đầy tình nghĩa; một Bích Trâm nhút nhát, cam chịu; một Phương Linh lãng mạn dễ bị tổn thương; một Minh Hoàng lịch lãm đầy thủ đoạn; một Thành Nhân chất phác, luôn biết chia sẻ; một Thành Nghĩa thông minh, nhưng có chút tham vọng… và một Mai Phương bốc đồng, đầy cá tính do ca sĩ Ngọc Hiền thể hiện.