Diều ba miền đua sắc trước Kỳ Đài cố đô Huế

Hàng trăm cánh diều với đủ màu sắc, chủng loại của 3 miền Bắc – Trung – Nam đã bay cao trên bầu trời Huế chiều 12/4.

Với chủ đề “Những cánh bay Việt Nam” Liên hoan Diều lần thứ 8 tại Festival Huế là sự hội ngộ của cánh diều từ 3 miền Tổ quốc với hàng trăm loại diều.

 

Trước lễ hội thả diều, tại Bảo tàng Bảo tàng Văn hóa Huế đã diễn ra cuộc triển lãm những loại diều đặc trưng của các miền như: diều chim phương của Huế…

 

… diều sáo của vùng Đồng bằng Bắc Bộ…

 

Nhiều chiếc diều còn được trang trí cầu kỳ với một bài thơ trên hai cánh.

 

Đến 1h chiều 12/4, tại Kỳ Đài (Huề) các câu lạc bộ tham dự Liên hoan Diều 2014 đã có mặt để chuẩn bị cho màn phô diễn vẻ đẹp cũng như khả năng bay cao của các loại diều.

 

Do vận chuyển xa, nhiều loại diều được các CLB tháo ra để tiện di chuyển…

 

… khi đến mới lắp lại.

 

Thả diều thì việc lựa chọn dây diều khá quan trọng, tùy mỗi loại mà người thả sẽ chọn dây cước hoặc dây dù.

 

Đến với Liên hoan Diều 2014, CLB diều Huế vẫn chủ yếu đem đến những mẫu diều rồng, phương, chim công… đậm chất cung đình.

 

Trong đó, nhưng con diều rồng có chiều dài lên tới 100m.

 

Còn CLB diều TP HCM lại mang nhưng con diều lớn, hiện đại không cần khung sườn mà chỉ có dây lèo và vải.

 

CLB diều miền Bắc lại chọn nhưng chiếc diều sáo đặc trưng để đem tới Festival lần này.

 

Khi thả diều, thì điều quan trọng là biết chọn hướng gió và phải có kỹ thuật tốt khi điều khiển diều đang bay trên cao.

 

Ngoài ra, với những con diều lớn thì sức khỏe cũng là điều cần thiết.

 

Việc hàng trăm chiếc diều bay trên bầu trời khiến nhiều người đi đường cũng phải dừng lại chiêm ngưỡng.

 

Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ đưa tới và…

 

… chỉ cho cách thả diều.

 

Đến cuối giờ chiều 12/4, những con diều đã được người thả cho tung bay trên bầu trời Huế.

Nguồn vov.vn