Diễn phúc khảo vở cải lương “Bão dậy trời Long Hưng” tham gia Liên hoan sân khấu cải lương toàn quốc

(THTG) Tối 04/9, Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp tỉnh Tiền Giang tổ chức diễn phúc khảo vở cải lương “Bão dậy trời Long Hưng”, trước Hội đồng nghệ thuật của tỉnh Tiền Giang nhằm thẩm định nghệ thuật trước khi lên đường dự Liên hoan sân khấu cải lương toàn quốc.

Vở cải lương “Bão dậy trời Long Hưng” do NSƯT Huỳnh Anh sáng tác, nghệ sỹ Kim Phương làm đạo diễn sân khấu và NSND Trần Ngọc Giàu làm cố vấn nghệ thuật. “Bão dậy trời Long Hưng” là vở cải lương có đề tài cách mạng, được dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời hoạt động cách mạng của bà Nguyễn Thị Thập (tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Tốt) – Một người con ưu tú của xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2018-09-05-09h48m13s725

 vlcsnap-2018-09-05-09h49m52s881

vlcsnap-2018-09-05-09h51m34s493

Những phân đoạn trong vở cải lương “Bão dậy trời Long Hưng”. Ảnh: Phi Phụng

Trong vở diễn, NSƯT Nhơn Hậu vào vai Nguyễn Thị Thập,  NSƯT Đào Vũ Thanh trong vai  Lê Văn Giác – Người bạn chiến đấu và cũng là người chồng của bà Nguyễn Thị Thập.

Sau khi diễn phúc khảo, được sự góp ý của Hội đồng nghệ thuật tỉnh Tiền Giang, Đoàn nghệ thuật Tổng hợp tỉnh Tiền Giang sẽ chỉnh sửa  hoàn chỉnh và lên đường tham dự Liên hoan cải lương toàn quốc do tỉnh Long An đăng cai tổ chức, dự kiến diễn ra vào tối 05/9/2018.

Công Luận