Số ca mắc Covid – 19 tăng 202,1%, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị tăng cường kiểm soát, khống chế

(THTG) Chiều 1-11, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh, Phó thường trực Ban chỉ đạo, chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp phòng chống dịch bệnh Covid – 19, cùng tham dự cuộc họp là các phó chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên Trung tâm chỉ huy, Ban chỉ đạo và lãnh đạo Trung tâm Y tế, UBND 11 huyện, thị, thành trong tỉnh.

vlcsnap-2021-11-01-16h30m48s295.png

vlcsnap-2021-11-01-16h30m34s971.png

vlcsnap-2021-11-01-16h32m04s566.png

Ông Trần Thanh Thảo – Giám đốc Sở Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Ảnh: Anh Tuấn 

Theo báo cáo của Sở Y tế Tiền Giang, đến ngày 31/10, toàn tỉnh ghi nhận 16.644 ca Covid 19, đặc biệt, từ ngày 01/10 đến nay, số ca mắc trong ngày tăng dần, ngày ghi nhận cao nhất là 30/10 với 223 ca. Số ca mắc trung bình 7 ngày tăng liên tục từ 48 ca/ngày lên 145 ca/ngày, tăng 202,1%. Các huyện như Châu Thành, Cái Bè, Gò Công Đông, TP. Mỹ Tho tình hình dịch diễn biến rất phức tạp.

1

Công tác tiêm vaccine phòng Covid – 19 nhiều địa phương còn chậm, để tồn lượng vaccine lớn.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Vĩnh, chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang chuyển sang giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị Quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ y tế. Nhưng tình hình dịch trong 2 tuần qua có chiều hướng diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ổ dịch có phạm vi rộng, khó kiểm soát, làm tăng số ca mắc mới. Công tác điều tra, truy vết chưa triệt để, còn để sót đối tượng F0, F1 trong cộng đồng. Công tác tiêm vaccine còn chậm, chưa đạt tiến độ đề ra, để tồn 245.411 liều vaccine theo phân bổ chưa tiêm..

vlcsnap-2021-11-01-16h33m19s237.png

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Anh Tuấn

Trước tình hình này, chủ tịch UBND tỉnh đề nghị mỗi địa phương cần phải đánh giá và nhận định tình hình dịch cụ thể, chính xác ở địa phương, tăng cường khẩn trương các biện pháp không để bùng dịch, nhất là ổ dịch mới phát sinh. Theo đó, chú ý đến các yếu tố tinh thần phòng chống dịch của Ban chỉ đạo các địa phương, không được chủ quan, lơ là. Tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch của người dân do hiện nay tâm lý người dân dần chủ quan, lơ là. Chú ý hơn nữa công tác quản lý người từ địa phương khác về trong điều kiện không còn chốt kiểm tra, tăng cường tầm soát định kỳ các đối tượng có nguy cơ, phong tỏa hẹp, xét nghiệm thần tốc và điều trị từ sớm để hạn chế tử vong. Chú ý việc quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ đã xảy ra nhiều ổ dịch Covid 19.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, yêu cầu  lãnh đạo các Trung tâm Y tế có những giải pháp tốt hơn nữa tham mưu cho Trung tâm chỉ huy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp để thực hiện tốt việc xử lý ổ dịch theo Nghị Quyết 128, và Quyết định 4800 của Bộ y tế và công tác phòng chống dịch./.

Thanh Xuân