Địa giới hành chính thị xã Cai Lậy

        (THTG) Triển khai thực hiện nghị quyết số 130 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập chính quyền huyện Cai Lậy để thành lập thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy, công tác phân chia địa giới hành chính đang được triển khai thực hiện để chính thức đi vào hoạt động và thực hiện tốt chức năng quản lý điều hành từ tháng 5/ 2014.

          Từ một thị trấn nhỏ yên bình ở địa phương thuần nông, hiện nay thị trấn Cai Lậy đang thật sự chuyển mình lên phố thị. Hạ tầng điện, đường, trường, trạm, chợ ở thị trấn ngày càng hoàn thiện. Nhiều công trình kinh tế, văn hóa được đầu tư xây dựng. Thị trấn Cai Lậy đã và đang được tập trung chỉnh trang theo hướng xanh, sạch, đẹp…

1

           Tốc độ đô thị hoá tại thị trấn và các xã ven như: Tân Bình, Nhị Mỹ, Long Khánh đang diễn ra nhanh. Lao động nông nghiệp và tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế giảm và đang chuyển dần sang công nghiệp dịch vụ, Sự phát triển chung của thị trấn Cai Lậy hiện tại và các khu vực xã ven xung quanh không chỉ cơ bản đáp ứng tiêu chí đô thị loại 4 mà còn đủ điều kiện để tạo ra các vệ tinh phát triển xung quanh sau khi được nâng tầm lên thị xã. Xét về 6 tiêu chuẩn và 29 tiêu chí theo nghị định Chính phủ về phân loại đô thị loại 4 với thang điểm về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đạt cao và hướng đến phát triển đô thị loại 3 trong tương lai.

    Theo Nghị quyết 130 ngày 26-12-2013 của Chính phủ, thị xã Cai Lậy được thành lập có 14.018,95 ha diện tích tự nhiên và 123.775 nhân khẩu, với 16 đơn vị hành chính cấp xã gồm: phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ và các xã Tân Bình, Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Đông, Mỹ Hạnh Trung, Tân Phú, Tân Hội, Nhị Quý, Thanh Hòa, Phú Quý, Long Khánh.

           Thị trấn Cai Lậy hiện tại có diện tích tự nhiên là 625 ha, dân số 29.865 người, mật độ dân số 14.566 người/km2. Theo qui hoạch địa giới hành chánh đã đuợc phê duyệt, thị xã Cai Lậy sẽ có diện tích tự nhiên là 14.019 ha, gấp hơn 20 lần diện tích hiện tại. Còn về quy mô dân số hơn 122.000 người, tức gấp 4 lần so với dân số hiện nay.

Dự kiến tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã Cai Lậy tăng bình quân 11,4% giai đoạn đến năm 2015 và 12,7%/năm giai đoạn 2016-2020. Trở thành trung tâm lớn nhất khu vực  phía Tây của tỉnh Tiền Giang.

Thanh Thảo