Di dân đổ về, Mỹ phái hơn 5.000 quân tới biên giới, thêm 7.000 quân sẵn sàng

Mỹ hôm 29-10 cho biết sẽ triển khai 5.200 binh sĩ đến bảo vệ biên giới Mỹ-Mexico trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cứng rắn hơn với vấn đề di cư trước thềmcuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

 Ngoài 5.200 binh sĩ đang được triển khai nói trên, thêm 7.000 binh sĩ nữa cũng đang trong tình trạng sẵn sàng 24/24.

Tướng Terrence O’Shaughnessy, Chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Bắc của Mỹ, cho biết 800 binh lính đã lên đường đến biên giới ở bang Texas và nhóm khác cũng hướng đến biên giới ở bang California và Arizona.

“Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng an ninh biên giới là an ninh quốc gia” – ông O’Shaughnessy cho biết khi trình bày chi tiết kế hoạch triển khai với quy mô lớn hơn nhiều so với con số 800 đến 1.000 binh sĩ được ước tính hồi tuần trước.

Di dân đổ về, Mỹ phái hơn 5.000 quân tới biên giới, thêm 7.000 quân sẵn sàng - Ảnh 1.

Tướng Terrence O’Shaughnessy thông báo việc triển khai binh sĩ. Ảnh: Global News

Chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Bắc của Mỹ cho hay một số binh sĩ sẽ được trang bị vũ khí nhưng không nói chi tiết. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh quân đội sẽ không giám sát biên giới mà thay vào đó thực hiện các hoạt động hỗ trợ như xây dựng lều trại và rào chắn, song song đó triển khai các nhân viên hải quan đến một số địa điểm dọc biên giới.

Việc lên tiếng chống lại nạn nhập cư bất hợp pháp từng giúp ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và nay ông chủ Nhà Trắng đưa vấn đề đoàn người di cư Trung Mỹ vào các cuộc vận động trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ, dự kiến diễn ra trong tuần tới, giúp gia tăng sự ủng hộ cho đảng Cộng hòa.

Nếu đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát hạ viện hoặc thượng viện, điều đó có thể gây khó khăn hơn cho ông Trump trong việc theo đuổi chính sách của mình trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ. Mặc dù những người ủng hộ ông Trump tại quốc hội khen ngợi động thái triển khai quân đội nhưng tổ chức Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) xem đó là vấn đề chính trị.

“Tổng thống Trump đã chọn thời điểm ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ để buộc quân đội đẩy mạnh chính sách chống di cư gây lo ngại và chia rẽ” – ông Shaw Drake, cố vấn chính sách của Trung tâm các quyền biên giới ACLU tại El Paso, bang Texas, cho biết.

Di dân đổ về, Mỹ phái hơn 5.000 quân tới biên giới, thêm 7.000 quân sẵn sàng - Ảnh 2.

Đoàn di dân Trung Mỹ trên đường đến Mỹ hôm 27-10. Ảnh: AP

Ông Kevin McAleenan, ủy viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, cho biết một nhóm khoảng 3.500 người nhập cư đang đi qua miền Nam Mexico hướng đến biên giới Mỹ. Trong khi đó, một đoàn caravan thứ hai có khoảng 3.000 người đang ở biên giới Guatemala-Mexico.

Dưới đây là loạt ảnh đoàn di dân khổng lồ thứ hai đang vượt sông Tecun Uman, Guatemala hôm 29-10:

Di dân đổ về, Mỹ phái hơn 5.000 quân tới biên giới, thêm 7.000 quân sẵn sàng - Ảnh 3.

Ảnh AP

Di dân đổ về, Mỹ phái hơn 5.000 quân tới biên giới, thêm 7.000 quân sẵn sàng - Ảnh 4.

Ảnh: AP

Di dân đổ về, Mỹ phái hơn 5.000 quân tới biên giới, thêm 7.000 quân sẵn sàng - Ảnh 5.

Ảnh: EPA

Di dân đổ về, Mỹ phái hơn 5.000 quân tới biên giới, thêm 7.000 quân sẵn sàng - Ảnh 6.

Ảnh: AP

Di dân đổ về, Mỹ phái hơn 5.000 quân tới biên giới, thêm 7.000 quân sẵn sàng - Ảnh 7.

Ảnh: AP

Di dân đổ về, Mỹ phái hơn 5.000 quân tới biên giới, thêm 7.000 quân sẵn sàng - Ảnh 8.

Ảnh: AP

 
Di dân đổ về, Mỹ phái hơn 5.000 quân tới biên giới, thêm 7.000 quân sẵn sàng - Ảnh 9.

Ảnh: Reuters

Di dân đổ về, Mỹ phái hơn 5.000 quân tới biên giới, thêm 7.000 quân sẵn sàng - Ảnh 10.

Ảnh: Reuters

Di dân đổ về, Mỹ phái hơn 5.000 quân tới biên giới, thêm 7.000 quân sẵn sàng - Ảnh 11.

Ảnh: AP

Di dân đổ về, Mỹ phái hơn 5.000 quân tới biên giới, thêm 7.000 quân sẵn sàng - Ảnh 12.

Ảnh: AP

Di dân đổ về, Mỹ phái hơn 5.000 quân tới biên giới, thêm 7.000 quân sẵn sàng - Ảnh 13.

Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ