Đến Công an đầu thú sau khi giết người do mâu thuẫn cá nhân

(THTG) Tối 15-12, đối tượng Trần Thanh Thuận, sinh năm 1994, cư trú ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành đến Công an huyện đầu thú về hành vi giết người.

VET-MAU-CHE-MO

Vết máu tại hiện trường của vụ án. Ảnh: Lê Hoài

Tại cơ quan Công an, bước đầu Trần Thanh Thuận thú nhận, do có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Hoàng Giang, cư trú ấp Tân Lược 1, xã Tân Lý Đông, nên vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 15/12/2020, khi thấy Giang điều khiển xe mô tô trên một tuyến đường nông thôn thuộc ấp Tân Lược 2, Thuận đã đuổi theo và xảy ra cự cãi. Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Thuận bỏ đi rồi quay trở lại cùng 04 đối tượng khác đánh Giang. Khi các đối tượng rời khỏi hiện trường, người đi đường phát hiện Giang bị thương nên đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng,  Giang đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

vlcsnap-2020-12-16-14h56m28s179

vlcsnap-2020-12-16-14h56m34s904

Đối tượng Trần Thanh Thuận ra đầu thú sau khi gây án. Ảnh: Lê Hoài

Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành phối hợp Văn Phòng cơ quan cảnh sát điều tra và Phòng kỹ thuật hình sự Công an Tiền Giang tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

bieu quyet 3

Các đối tượng Khang, Phát, Đăng, Nghĩa (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Hoài

 Đến 19 giờ, Trần Thanh Thuận ra đầu thú. Qua lời khai của Thuận, Công an huyện Châu Thành tiến hành làm việc với 04 đối tượng có liên quan gồm: Phạm Nhi Khang, cư trú xã Tân Hương; Trần Tấn Phát, cư trú xã Tân Lý Tây; Lê Khánh Đăng và Châu Trọng Nghĩa, cùng cư trú xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành.

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tiền Giang đang tạm giữ  đối tượng Trần Thanh Thuận để tiếp tục điều tra, xử lý.

Lê Hoài