Đêm vũ hội của những người bạn phát thanh truyền hình

(THTG) “Đêm vũ hội của những người bạn phát thanh truyền hình” là chủ đề giao lưu văn nghệ trong khuôn khổ Hội thao các Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) cụm 8 – Bắc sông Hậu  lần thứ XIII năm 2016 được tổ chức trong 2 ngày 11,12/6 tại Tiền Giang.

14

Đêm vũ hội có sự tham dự của lãnh đạo và cán bộ viên chức 6 Đài PT-TH Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An và Tiền Giang .

3

Ông Nguyễn Đức Đảm – Giám đốc Đài PT-TH Tiền Giang, Trưởng Ban tổ chức gửi gắm niềm tin cho đại diện các đoàn

1

Đội văn nghệ Đài PT-TH Tiền Giang – đơn vị chủ nhà thể hiện tiết mục khai mạc

 5

4

Bài hát “Đồng Tháp quê mình” và bài múa “Sen và Sếu”của Đài PT-TH Đồng Tháp thể hiện rõ đặc trưng của đất và người Đồng Tháp. Đây cũng là chương trình đạt giải bài hát hay nhất trong vũ hội.

 7-vl

Từ miền sông nước Cửu Long, Đài PT-TH Vĩnh Long  đưa khán giả hòa nhập với đất nước Nhật Bản xinh đẹp, gắn tình đoàn kết giữa 2 dân tộc Việt- Nhật. Chương trình đạt giải ấn tượng nhất

8-la

Tiết mục vui nhộn của Đài PT-TH Long An đạt giải chương trình vũ hội vui nhộn nhất

10-tv

Với phần biểu diễn trang phục Khmer truyền thống, chương trình vũ hội của Đài PT-TH Trà Vinh đạt giải có nội dung hay nhất

9-bt

 “Ai đứng như bóng dừa… ”, Chương trình vũ hội của Đài PT-TH Bến Tre với trang phục bằng chất liệu đặc trưng của xứ dừa, đạt giải trang phục đẹp nhất

tg

Nội dung chương trình vũ hội của đơn vị chủ nhà Tiền Giang là câu chuyện kể về vùng đất Mỹ Tho xưa, từ thuở khai hoang khẩn đất cho đến sự phát triển của TP. Mỹ Tho ngày nay…

 11-tg

Chương trình vũ hội của Đài PT-TH Tiền Giang đạt giải phong cách nhất

13

Bên cạnh chương trình biểu diễn của mỗi Đài, đêm vũ hội  còn có phần giao lưu của tập thể cán bộ, viên chức 6 Đài PT-TH trong khu vực. Không khí vui tươi này sẽ được tiếp diễn  vào tháng 6 năm 2017 tại Đồng Tháp.

Q.T