Đề nghị công nhận Hải Vân quan là di tích quốc gia

Sở VHTT TP. Đà Nẵng vừa ký biên bản ghi nhớ với Sở VHTT Thừa Thiên-Huế về việc làm chung hồ sơ trình Bộ VHTT&DL đề nghị công nhận di tích cấp quốc gia với Hải Vân quan. Kế hoạch chung sẽ phấn đấu hoàn thành việc công nhận di tích này vào giữa năm 2017.
1

Trước đây, Thừa Thiên-Huế đã triển khai việc này nhưng Bộ VHTT&DL yêu cầu lấy ý kiến của Đà Nẵng vì Hải Vân quan có địa giới hành chính liên quan đến hai địa phương này.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VHTT TP. Đà Nẵng cho biết, sau khi Hải Vân quan được công nhận di tích cấp quốc gia, hai địa phương sẽ phối hợp phục hồi, tu bổ công trình có ý nghĩa lịch sử quan trọng này. Trước mắt, ngành văn hóa hai địa phương đề nghị giao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) và quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) bảo vệ di tích về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hướng dẫn du khách tham quan.

Trước đó, tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình cũng đã cùng đề xuất lập hồ sơ công nhận di tích quốc gia cho Hoành Sơn Quan… 

Hải Vân quan là cửa ải nằm trên đèo Hải Vân, con đèo cao 500 m so với mực nước biển, dài 20 km, cắt ngang dãy núi Bạch Mã chạy cắt ra sát biển, ở giữa địa giới tỉnh Thừa Thiên-Huế (phía bắc) và thành phố Đà Nẵng (phía Nam). Cửa ải được xây từ đời Trần và được trùng tu vào triều Nguyễn, năm Minh Mạng thứ 7 (1826). Mặt ải trông về Thừa Thiên-Huế đề ba chữ “Hải Vân Quan”, mặt trông xuống Đà Nẵng đề “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”, danh hiệu tương truyền do vua Lê Thánh Tông đặt khi nhà vua dừng quân ở đây vào năm 1470.

Chinhphu.vn