ĐBSCL: Tết vui vì nông sản được giá

Đón tết năm nay, người dân ĐBSCL có nhiều niềm vui khi các mặt hàng nông sản đều được giá, hút hàng.

Đông đảo người dân đến dạo đường hoa xuân Cần Thơ. Ảnh: HÀM LUÔNG

Năm nay, khu vực ĐBSCL nở rộ nhiều điểm du lịch ven sông Hậu – Cần Thơ. Trong đó, người dân thỏa thích ở những khu vui chơi ven sông Hậu vừa ngắm cầu Cần Thơ vừa thưởng thức nhạc nước. Người xa quê về miền Tây ăn tết thì đi chợ nổi Phong Điền, Cái Răng, đường hoa Cần Thơ; có nhiều gia đình chọn “hành hương” về Đất Mũi – Cà Mau khi đường giao thông giờ đây đã liền mạch. Sáng 10-2 (mùng 3 Tết), hàng ngàn du khách đổ về các điểm du lịch ở miền Tây như cồn Thới Sơn, cồn Phụng, cồn Quy… (tỉnh Tiền Giang, Bến Tre). Đến giữa trưa cùng ngày, hầu hết các điểm du lịch đều cho biết lượng khách tăng khoảng hơn 30% so với ngày thường khiến các dịch vụ, khu mua sắm, giải trí luôn trong tình trạng đông nghẹt khách.

Từ khoảng 21 – 23 giờ đêm giao thừa, hàng loạt đơn vị tại Cà Mau, vùng đất cực Nam Tổ quốc, đã bắn pháo hoa mừng xuân Bính Thân. Năm nay là năm đầu tiên tại Khu du lịch Khai Long (thuộc ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), các tràng pháo hoa rực rỡ trên nền trời điểm cực Nam Tổ quốc, mừng năm mới Bính Thân 2016. Tại khu vực Huyện ủy Ngọc Hiển, đây là năm đầu tiên huyện cực Nam Tổ quốc ăn tết lớn, có hai điểm bắn pháo hoa, bởi huyện Ngọc Hiển đã thông xe đường bộ, ô tô về tận mũi Cà Mau, thoát cảnh “ốc đảo”.

Trước giao thừa, chợ hoa kiểng dọc kinh xáng Xà No, thuộc thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang vẫn nhộn nhịp. Người dân Vị Thanh tranh thủ mua hoa kiểng trước thời khắc đón năm mới. “Buôn bán lu bu, giờ mới có thời gian đi mua hoa về chưng. Giá bán những thời khắc này cũng rẻ. Mua vài chậu vạn thọ giá chỉ 40.000 đồng/chậu, còn mai từ 120.000 – 300.000 đồng/cây. Vừa túi tiền của người dân” – chị Tám Điệp, người dân ở Vị Thanh cho biết. Có thể cảm nhận nét mặt rạng rỡ của người bán hoa kiểng khi có khách mua vào thời khắc trước giao thừa. “Gần tới giao thừa hoa, kiểng vẫn bán chạy, vợ chồng tui vui lắm. Năm nay nông sản được mùa được giá, bà con đều ăn tết vui. Cầu mong mọi điều an lành đến với mọi người”, chị Nguyễn Thị Đẹp, quê ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, chủ bán hoa kiểng ở kinh xáng Xà No, tâm sự.

www.sggp.org.vn