ĐBSCL: Nhiều điểm du lịch đông khách dịp tết

Nhiều điểm du lịch ở ĐBSCL thu hút rất đông du khách đến tham quan, vui chơi trong những ngày Tết Mậu Tuất 2018. 

NSƯT Quế Trân và NSƯT Hữu Quốc , cùng các nghệ sĩ... thăm đường hoa Cần Thơ trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Ảnh: PHẠM TRUNG

NSƯT Quế Trân và NSƯT Hữu Quốc , cùng các nghệ sĩ… thăm đường hoa Cần Thơ trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Ảnh: PHẠM TRUNG

Ngày 18-2 (nhằm mùng 3 Tết), Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ – Xuân Mậu Tuất 2018 tiếp tục thu hút hàng ngàn người dân khắp vùng ĐBSCL đến du xuân, thưởng  ngoạn.

Đường hoa có 28 mô hình tiểu cảnh, được phân chia thành 4 đoạn với nhiều nét chấm phá đặc sắc, hấp dẫn gần gũi với vùng sông nước miền Tây. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Cần Thơ làm đường hoa vào dịp Tết Nguyên đán, phục vụ người dân vui xuân.

Tại làng du lịch Mỹ Khánh (TP Cần Thơ) có rất đông khách từ các nơi về đây vui chơi như đi xe điện, xe ngựa, xem cá kiểng, các trò chơi thiếu nhi, xem đua chó, đua heo, xiếc khỉ, câu cá sấu, chèo thuyền… Đồng thời, du khách còn được thưởng thức các món ăn đặc sản miền Tây, các loại bánh dân gian Nam bộ…

Vào ngày mùng 1 và mùng 2 tết, khu du lịch Mỹ Khánh cũng đã thu hút hàng ngàn người đến vui chơi. Chị Huỳnh Ngọc Mai, ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) bộc bạch: “Tết cũng là dịp có thời gian rảnh rỗi nên đưa gia đình qua khu du lịch Mỹ Khánh tham quan, nơi đây có nhiều cảnh đẹp, nhiều trò chơi”.

Trong khi đó, ở Thiền viện Trúc Lâm, vườn du lịch Giáo Dương, du lịch sinh thái Lê Lộc, Bến Ninh Kiều, cầu đi bộ Cần Thơ… cũng có đông đảo khách trong nước và quốc tế đến vui chơi dịp tết. Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ cho biết, du khách đến Cần Thơ tăng ngay dịp tết, vì vậy Cần Thơ kỳ vọng mục tiêu năm 2018 đón khoảng 8 triệu lượt khách du lịch, với doanh thu hơn 3.500 tỷ đồng.

Trước đó, khoảnh khắc đón giao thừa thiêng liêng, nhiều người dân trong vùng như Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp… đã có dịp quay quần bên nhau tại các điểm bắn pháo hoa để đón chào năm mới. Tại nhiều vùng nông thôn, các xã cũng tổ chức đêm văn nghệ mừng xuân với nhiều tiết mục đờn ca tài tử đặc trưng văn hóa phương Nam.

Sáng mùng 1 Tết, các ngôi chùa trong vùng đã đón dòng người đến cúng Phật, cầu an. Năm nay tại Hậu Giang, lãnh đạo tỉnh tiếp tục tổ chức ăn Tết ấm cúng với người nghèo ở các xã vùng sâu, vùng khó khăn. Qua đó, động viên người dân vùng khó khăn phấn đấu sản xuất, vươn lên để có cuộc sống tươm tất hơn.

Tại Kiên Giang, du khách kéo về rất đông vào những ngày tết, đông nhất là đảo ngọc Phú Quốc, các điểm du lịch ở Hà Tiên và khu lấn biển Rạch Giá với những đường hoa, chợ hoa rất ấn tượng.

Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, du khách trong và ngoài nước đến Kiên Giang vui chơi dịp tết này khá đông, vì vậy tỉnh yêu cầu các khu, điểm du lịch phải phục vụ khách chu đáo; nhất là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo trật tự để mọi người vui xuân…

ĐBSCL: Nhiều điểm du lịch đông khách dịp tết ảnh 1
Các nghệ sĩ TPHCM chụp ảnh “tự sướng” ở đường hoa Cần Thơ dịp tết Mậu Tuất 2018. Ảnh: PHẠM TRUNG
Nguồn SGGP