Dầu mỏ xuống mức 48 USD/thùng sau khi IMF dự báo tốc độ tăng trưởng giảm

Giá dầu thô đã giảm xuống mốc 48 USD/thùng ngày hôm nay sau khi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2015 thấp hơn dự kiến sẽ làm giảm nhu cầu về nhiên liệu.

 Ảnh: Reuters.

Trong bản báo cáo mới nhất đánh giá khả năng phát triển của kinh tế thế giới, IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 3,5% trong năm 2015 và 3,7% trong năm 2016, giảm 0,3% đối với cả hai năm so với báo cáo trước.

Nhà kinh tế trưởng của IMF Olivier Blanchard nhận xét: Các yếu tố mới hỗ trợ tăng trưởng như giá dầu thô thấp hơn, cũng như việc đồng yên và euro yếu là các nhân tố đền bù đối với các ảnh hưởng tiêu cực lâu dài.

Còn nhà phân tích kinh tế Harry Tchilinguirian của ngân hàng BNP Paribas đánh giá rằng việc IMF hạ mức dự báo tốc độ tăng trưởng là điều đã được nhìn nhận từ trước. “Chúng ta vẫn đang giao dịch với mức giá chung quanh 50 USD/thùng dầu, và tôi nghĩ rằng đó là thông điệp chính”, ông nói.

Giá dầu thô đã giảm hơn một nửa kể từ tháng 6-2014 do sản lượng sản xuất tăng nhưng cầu giảm.

Các thành viên của Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết họ đang để cho thị trường dầu mỏ tự tìm mức nhu cầu phù hợp và hy vọng giá nhiên liệu rẻ hơn sẽ kích thích nhu cầu mua trong dài hạn.

Số liệu kinh tế công bố ngày hôm nay cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới thấp hơn dự kiến cũng khiến cho giảm áp lực đối với thị trường dầu mỏ. Theo công bố của Tổng cục thống kê Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là nước sử dụng năng lượng lớn nhất thế giới đạt tốc độ tăng trưởng 7,4% trong năm 2014, thấp hơn mục tiêu đề ra là 7,5%. Đây cũng là năm mà tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp nhất của Trung Quốc trong vòng 24 năm qua.

Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng dầu mỏ của Trung Quốc vẫn tăng 3% trong năm 2014, với mức tiêu thụ gần 10,06 triệu thùng một ngày.

Nguồn Nhân dân