Đạt nhiều thỏa thuận tại Hội nghị Phân ban hợp tác Việt-Lào

Ngày 17/12, tại thủ đô Vientiane (Lào) diễn ra Hội nghị Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào lần thứ 36.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị – Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào; ông Somsavad Lengsavath – Ủy viên Bộ Chính trị – Phó Thủ tướng – Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào-Việt Nam, đại diện các Bộ, ban ngành của hai nước.

Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm qua và những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, hội nghị đi đến thống nhất: Về chính trị ngoại giao, tập trung triển khai thực hiện tốt nội dung các tuyên bố chung và thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng nhất là đối với thế hệ trẻ hai nước về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào

Thống nhất bổ sung nội dung lịch sử về quan hệ hai nước, liên minh chiến đấu Việt-Lào vào giảng dạy trong trường học, tiếp tục tăng cường quan hệ về chính trị và trao đổi đoàn lãnh đạo các cấp.

Về quốc phòng an ninh, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chú trọng xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào ổn định và phát triển toàn diện.

Hai bên tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn của mỗi nước mở rộng các tuyến đường nối liền hai nước và nâng cấp các cửa khẩu, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh…

Về vấn đề giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, Chính phủ Việt Nam năm 2014 sẽ tăng thêm các suất học bổng đào tạo cấp đại học và sau đại học cũng như các lớp tập huấn dài hạn và ngắn hạn cho các cán bộ của Lào.

Bên cạnh đó, về lĩnh vực kinh tế và thương mại, tiếp tục thúc đẩy và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư của Việt Nam mở rộng và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Lào trên cơ sở tin tưởng, bảo đảm chất lượng, uy tín, hợp tác lâu dài và các bên cùng có lợi.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai nước và các Bộ, ban ngành có liên quan cũng bàn và đưa ra các biện pháp thúc đẩy hợp tác thương mại song phương với mục tiêu tăng từ 15-20% mỗi năm, phấn đấu đạt kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2015.

Bên cạnh đó, các vấn đề khác như: Giao thông vận tải, vấn đề cơ chế chính sách, hợp tác nông lâm nghiệp, vấn đề sử dụng nguồn viện trợ cũng được đưa ra thảo luận.

Cũng nhân dịp này, hai Phó thủ tướng và các thành viên trong đoàn chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về cấp tín dụng trị giá 80 triệu USD cho dự án xây dựng đường giao thông ở Bắc Lào và Thỏa thuận cấp học bổng cho học sinh và sinh viên Lào./.

Nguồn vov.vn