Đánh giá cấp độ dịch của Bộ Y tế: Tiền Giang đạt mức 2 – Nguy cơ trung bình

(THTG) Ngày 18-10, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang và ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến 03 cấp, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

vlcsnap-2021-10-19-10h15m22s748.png

vlcsnap-2021-10-19-10h18m18s995.png

vlcsnap-2021-10-19-10h19m15s616.png

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến 03 cấp, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ. Ảnh: Lê Thi

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang, dựa theo các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch của Bộ Y tế, Tiền Giang được xếp vào cấp độ 2: nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng. Trên cơ sở đó, tỉnh đã xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ ở cấp độ 2 trên địa bàn tỉnh. Các giải pháp này đã được cân nhắc kỹ, bảo đảm mục tiêu kép, nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết; đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước tình hình dịch bệnh; dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của địa phương. Tuỳ theo diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng cụ thể các hoạt động theo từng cấp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 dựa vào tỷ lệ tiêm vắc xin và mức độ giảm của số ca mắc mới.

vlcsnap-2021-10-19-10h19m52s807.png

vlcsnap-2021-10-19-10h20m21s007.png

Lãnh đạo các sở ngành phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lê Thi

Mục tiêu của kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 cấp độ 2 trên địa bàn bàn tỉnh Tiền Giang là không để dịch lên cấp độ 3, đến ngày 01/12/2021 đạt và duy trì cấp độ 1: bình thường mới; số ca mắc mới trung bình tuần ít hơn 420 ca, trung bình ngày ít hơn 60 ca; số mắc mới tại cộng đồng/100.000 dân một tuần dưới 20 ca; số tử vong/tổng số ca mắc mới nhỏ hơn 2%. Đối với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp; đối với người dân; đi lại của người dân được triển khai thực hiện ở mức cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

vlcsnap-2021-10-19-10h15m15s398.png

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Thi

 Đánh giá về những kết quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Tiền Giang thời gian qua, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các cấp, các ngành đã rất nỗ lực, nhất là trong các tháng 7, tháng 8 và tháng 9, góp phần quan trọng đến thời điểm này dịch cơ bản được kiểm soát trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn những diễn biến phức tạp, người dân cũng có tâm lý chủ quan, việc đi lại của người dân được thoải mái hơn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Do đó, ông Nguyễn Văn Vĩnh đề nghị trong giai đoạn hiện nay lực lượng làm nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 để giữ vững thành quả đạt được.

Cùng với đó để cho các hoạt động được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết 128 của Chính phủ ở cấp độ của tỉnh và đảm bảo cho việc thực hiện các quy định phòng chống dịch của người dân được đi vào nề nếp, nhất là 5K, ông Nguyễn Văn Vĩnh cũng đề nghị lực lượng chức năng các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra.

Song song với các nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan báo chí cấp tỉnh, các ngành đoàn thể, đài truyền thanh huyện xã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến tận xóm ấp, chú trọng vào việc người dân tuân thủ không ra đường sau 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau; hiểu đúng về Nghị quyết 128 của Chính phủ và không lơ là, chủ quan trong giai đoạn hiện nay. Cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn hiện nay; các địa bàn phức tạp về dịch thì Bí thư, Chủ tịch của địa phương đó cần xuống bám sát và trực tiếp chỉ đạo.

4 cap do

Mạnh Cường