Đặng Thị Thu Hồng đăng quang “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016”

Sau nhiều màn thi mang nhiều cung bậc cảm xúc tại Đêm chung kết diễn ra tối 10-12 tại TP Hồ Chí Minh, Đặng Thị Thu Hồng – sinh viên khoa Quản trị du lịch khách sạn, Trường Cao đẳng thương mại Đà Nẵng đã trở thành tân Hoa khôi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng” (VMU) năm nay.
Các danh hiệu Á khôi 1, Á khôi 2 lần lượt thuộc về Ngô Thị Mai Phương (SBD 173) và Tôn Hồng Hoa (SBD 764).

Đặng Thị Thu Hồng, sinh năm 1997, sở hữu làn da sáng cùng chiều cao 1m66 và số đo ba vòng 84-63-92, cô đã xuất sắc chinh phục được các thử thách đến từ bảy vị giám khảo gồm: Nhà báo Nguyễn Công Khế; PGS.TS Nhân trắc học Mai Văn Hưng; Hoa hậu Đặng Ngọc Hân; Á hậu Quý bà Thu Hương; NTK Thuận Việt; diễn viên Chi Bảo; nghệ sĩ Xuân Bắc.

Sở hữu nụ cười rạng rỡ cùng khả năng ứng xử thông minh, Đặng Thị Thu Hồng là cái tên khá nổi bật trong suốt chiều dài cuộc thi VMU 2016. Trong phần thi ứng xử, trước câu hỏi của giám khảo Chi Bảo: “Nếu được thay đổi một điều ở quá khứ, bạn muốn thay đổi điều gì và tại sao?”, Thu Hồng đã khá tự tin và thuyết phục Ban giám khảo cũng như khán giả với câu trả lời: “Nếu muốn thay đổi một điều ở quá khứ thì thay vào đó em lại muốn có thay đổi ở hiện tại và tương lai. Em muốn hoàn thiện bản thân hơn, muốn tốt hơn, muốn đóng góp công sức của mình cho xã hội ngày một tốt hơn”.

Các hạng mục giải thưởng phụ như “Nữ sinh viên tài năng” thuộc về Hoàng Hậu Phương Đông (SBD 21), sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế Tiếng Anh, Học viện Ngoại giao Việt Nam; “Nữ sinh viên thân thiện” – Ngô Thị Mai Phương (SBD 173), sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội; “Nữ sinh viên mặc áo dài đẹp nhất” – Tạ Huyền My (SBD 137), sinh viên Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội; “Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất” – Lê Thị Thúy Vi (SBD 375), sinh viên Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng; “Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh hay nhất”- Nguyễn Phương Hoa (SBD 689), Sinh viên Trường ĐH Kinh tế TPHCM.

Bên cạnh các giải thưởng giá trị, Hoa khôi, Á khôi 1 và Á khôi 2 VMU 2016 sẽ được tham gia Hành trình vì biển đảo quê hương, ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa vào năm 2017.

Nguồn Nhân dân