Dâng hương tưởng niệm 154 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết

(THTG) Ngày 20/8, tại Thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ Kỷ niệm lần thứ 154  năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết.  

TD TD2

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm tại tượng đài Anh hùng dân tộc Trương Định. Ảnh: Phi Phụng

Đoàn lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang, do ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đến đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm anh hùng dân tộc Trương Định.

Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, trong khi triều đình nhà Nguyễn nhu nhược ký Hiệp ước nhường đất cho Pháp, Trương Định  mộ quân, lập căn cứ quân sự tại vùng đất Gò Công, khởi nghĩa chống  thực dân Pháp. Cuộc khởi  nghĩa của Trương Định gây nhiều tổn thất  cho thực dân Pháp, được nhân dân phong tặng danh hiệu Bình Tây đại nguyên soái. Trong trận chiến ngày 20/8/1864, Trương Định bị thương nặng và ông đã tuẫn tiết để không rơi vào tay giặc.

Cảm phục trước hành động bất khuất của Trương Định, nhân dân  khu vực Gò Công lập đền thờ và tổ chức lễ giỗ Trương Định. Lễ giỗ được duy  trì thường xuyên tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, là nơi Trương Định tuẫn tiết và thị xã Gò Công là nơi xây dựng  tượng đài và đền thờ ông.

Công Luận