Đảm bảo tuyệt đối an toàn ngày bầu cử

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu các đơn vị chức năng chủ động nắm chắc tình hình, tập trung phương tiện, lực lượng, bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử.

Ngày 17/5, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) chuẩn bị phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tăng cường 100% quân số làm việc, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, trực ban, trực chiến, đảm bảo tuyệt đối an toàn ngày bầu cử.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ chủ động nắm chắc tình hình, tập trung phương tiện, lực lượng, phương án sẵn sàng tăng cường, hỗ trợ các địa phương đảm bảo ANTT khi có tình huống phức tạp, đột xuất xảy ra,…

* Trước đó, chiều 16/5, Bộ Công an tổ chức họp Ban Chỉ đạo bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo bảo vệ bầu cử Bộ Công an chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo…

Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh trình bày Báo cáo đánh giá tình hình công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong thời gian qua.

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an; hướng dẫn của Tổng cục An ninh; hoàn thành tốt công tác chuẩn bị bầu cử trên các mặt tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

Công an các đơn vị, địa phương đã mở đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội phục vụ bầu cử.

Trong tháng 4/2016, đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 692 đối tượng truy nã, trong đó có 182 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị được tăng cường.

Qua kiểm tra tại các địa phương, các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn các địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự…

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan đã rà soát lại các nội dung cần thực hiện trong thời gian tới để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn theo đúng luật định cuộc bầu cử.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đánh giá cao nỗ lực của công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ bầu cử trong thời gian qua.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tiếp theo, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổng cục An ninh và các đơn vị chức năng chủ động nắm chắc tình hình, tập trung phương tiện, lực lượng, bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, làm trong sạch địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ tăng cường xuống cơ sở vừa làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT vừa bỏ phiếu tại địa phương.

Riêng tại các đơn vị chiến đấu tập trung tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu sớm để sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng trực, chiến đấu. Các lực lượng thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, trực ban, trực chiến, bảo đảm tuyệt đối an toàn ngày bầu cử.

Nguồn Chinhphu.vn