Đảm bảo cho mọi trẻ em được vui đón Tết Trung thu

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ưu tiên tổ chức liên hoan vui Tết Trung thu năm 2015 cho trẻ em với các hoạt động văn hóa, trò chơi truyền thống tại cộng đồng, thôn, ấp, bản, cụm dân cư…

 Ảnh minh họa. Nguồn: vietnamnet.vn

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và gia đình đối với trẻ em.

Theo đó, để tổ chức Tết Trung thu năm 2015 cho trẻ em, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố đảm bảo cho mọi trẻ em được vui đón Tết Trung thu, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí, quà tặng và tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em ở vùng biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa trong dịp Tết Trung thu.

Đặc biệt, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ưu tiên tổ chức liên hoan vui Tết Trung thu cho trẻ em, các hoạt động văn hóa, trò chơi truyền thống tại cộng đồng, thôn, ấp, bản, cụm dân cư một cách an toàn, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức để nhiều trẻ em được tham gia, đồng thời giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Trong các sự kiện hoạt động này cần tạo điều kiện để trẻ em bày tỏ niềm vui, mong ước, nguyện vọng của mình với bạn bè, người lớn.

Đồng thời tăng cường truyền thông về các hoạt động tổ chức Tết trung thu cho trẻ em tại địa phương; pháp luật, chính sách, chương trình dành cho trẻ em; phòng ngừa, ngăn chặn xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt vì trẻ em; phê phán, lên án các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quyền trẻ em.

Bộ cũng đề nghị kiểm tra, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, thực phẩm dành cho trẻ em; ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh doanh các loại văn hóa phẩm, đồ chơi, trò chơi kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em…/.

Nguồn ĐCSVN