Đài Loan: Máy bay rơi khi vừa cất cánh

Một chiếc máy bay của hãng hàng không TransAsia vừa cất cánh từ sân bay Songshan ở Đài Bắc đã rơi xuống và đâm vào một tuyến đường trên cao trước khi rơi xuống sông.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm và cứu hành khách gặp nạn – Ảnh: CNN
Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h sáng ngày 4/2 theo giờ địa phương.

Hãng tin Reuters dẫn lời giới chức và truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đã có ít nhất 9 người thiệt mạng.

Trong số những hành khách còn lại, đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 16 người.

Nhà chức trách Đài Loan cho biết vào thời điểm tai nạn xảy ra, chiếc máy bay chở 58 hành khách (51 người lớn, 2 trẻ em) và 5 thành viên phi hành đoàn, trong đó có 31 khách du lịch đến từ Trung Quốc đại lục.

Hầu  hết những người trên máy bay là khách du lịch đang trên đường đi từ Đài Bắc đến đảo Kim Môn.

StraitsTimes dẫn tin từ giới chức cho biết máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp, nhưng chưa nhận lại được hồi đáp từ kiểm soát không lưu thì đã rơi. Cũng theo tờ báo này, nguyên nhân tai nạn có thể là do hỏng động cơ đẩy.

Theo Reuters, TransAsia mới mua chiếc ATR 72-600 này vào năm 2014. ATR 72-600 do hãng ATR (Pháp – Ý) sản xuất là loại máy bay chở khách sử dụng hai động cơ tuốc bin cánh quạt phục vụ những chuyến bay ngắn.

Nguồn Chính phủ