Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thái Bình

 Sáng 28-10, tại TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981-7-11-2016).

Dự lễ có các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni đại diện Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại biểu đại diện Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố phía bắc và đại diện chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

1

Kế thừa truyền thống hai nghìn năm lịch sử Phật giáo Việt Nam, cùng với sự vươn lên mạnh mẽ của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập thế giới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng phát triển không ngừng với tinh thần đoàn kết hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo.

Song hành cùng với sự hình thành, phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Phật giáo tỉnh Thái Bình trong 35 năm qua đã trải qua bảy nhiệm kỳ hoạt động. Dù trong hoàn cảnh nào cũng nỗ lực thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: “Đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa, xã hội”.

Hiện nay, số lượng tăng ni chính thức của Hội Phật giáo tỉnh là 569 vị, số lượng tu viện là 826 ngôi chùa ở đều khắp bảy huyện và thành phố Thái Bình, trong đó có 400 ngôi chùa do chư ni quản lý.

Những năm qua, Hội Phật giáo tỉnh Thái Bình phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), Công an tỉnh… tuyên truyền trong sáu trường hạ về chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo và các chuyên đề về phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Hội Phật giáo tỉnh thường xuyên có các hoạt động cụ thể, thiết thực như thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng, người nghèo khó, tàn tật; tổ chức các đại lễ cầu siêu cho các anh hùng, liệt sĩ xả thân vì độc lập, tự do của dân tộc.

Phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, trong thời gian tới tăng ni, phật tử tỉnh Thái Bình sẽ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, cùng nhân dân địa phương xây dựng làng văn hóa, khu phố văn minh, chùa cảnh gương mẫu, bài trừ hủ tục và giữ gìn văn hóa lành mạnh tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn.

Nhân Dân Điện tử