Đại hội thi đua “Vì An ninh tổ quốc” trong lực lượng Công an nhân dân

Ngày 5-8, Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an đã tổ chức trọng thể Đại hội thi đua “Vì An ninh tổ quốc” trong toàn lực lượng Công an nhân dân lần thứ VII.

Tham dự đại hội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Đại tướng Trần Đại Quang- Bộ trưởng Bộ Công an và gần 400 đại biểu là những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong 5 năm vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại tướng Trần Đại Quang duyệt đội danh dự của lực lượng CAND


Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao những kết quả to lớn đạt được của phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong Công an nhân dân. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ rõ, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân cần phải tiếp tục thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

:

Thủ tướng trao tặng Huân chương, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho các tập thể, cá nhân

Về phía Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang  khẳng định, Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” là ngày hội lớn, là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc của toàn lực lượng Công an nhân dân. Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 – 2015 và tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Đại tướng Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Tô Lâm- Thứ trưởng Bộ Công an. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng trao trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thượng tướng Lê Quý Vương- Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng trao Cờ, Bằng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 24 tập thể và cá nhân.

Nguồn SGGP