- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu 14 thành viên vào Hội đồng Nhân quyền

Ngày 28/10, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu 14 thành viên vào Hội đồng Nhân quyền – cơ quan chịu trách nhiệm chính của Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên thế giới.

Hội đồng Nhân quyền tại một phiên họp đặc biệt về Syria ở Geneva (Ảnh: UN)

Theo đó, với phần lớn nhất trí trong số 193 quốc gia bầu, Nam Phi, Saudi Arabia, Brazil, Trung Quốc, Croatia, Cuba, Ai Cập, Mỹ, Hungary, Iraq, Nhật Bản, Rwanda, Anh và Tunisia đã được bầu vào Hội đồng nhân quyền trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 1/1/2017.

Những quốc gia không trúng cử vào nhiệm kỳ tới có: Nga, với 112 phiếu; Guatemala – 82 phiếu; Malaysia – 10 phiếu; Fiji – 6 phiếu; Morocco, Pháp, Hy Lạp và Tây Ban Nha – mỗi nước 2 phiếu; và Bulgaria, Canada, Iran, Italy, Israel, Liechtenstein, Mauritius, Sierra Leone, Senegal và Thụy Điển – mỗi nước một phiếu.

Hội đồng Nhân quyền là tổ chức liên chính phủ nằm trong hệ thống của Liên hợp quốc chịu trách nhiệm về việc tăng cường thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên khắp toàn cầu.

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc gồm 47 nước thành viên, trong đó được phân bổ: 13 ghế cho các quốc gia châu Phi và 13 ghế cho các quốc gia châu Á và Thái Bình Dương, 8 ghế cho các quốc gia châu Mỹ Latin và vùng Caribbean, 7 ghế cho các quốc gia Tây Âu và các quốc gia khác, và 6 ghế cho các quốc gia Đông Âu.

14 quốc gia vừa được bầu ngày 28/10 sẽ tham gia cùng Albania, Đức, Bangladesh, Bỉ, Bolivia, Botswana, Burundi, Congo, Côte d’Ivoire, United Arab Emirates, Ecuador, El Salvador, Ethiopia, Georgia, Ghana, Ấn Độ, Indonesia, Kenya, Kyrgyzstan, Latvia, Mông Cổ, Nigeria, Panama, Paraguay, Hà Lan, Philippines, Bồ Đào Nha, Qatar, Hàn Quốc, Slovenia, Thụy Sĩ, Togo và Venezuela.

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc được thành lập năm 2006, gồm 47 thành viên, trong đó Việt Nam là một thành viên trong nhiệm kỳ 2014 – 2016./.

ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*