Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ  2022-2027

(THTG) Ngày 29-6, tại Chùa Vĩnh Tràng, thành phố Mỹ Tho, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ  2022-2027, với chủ đề “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”.

Dự đại hội có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Về phía lãnh đạo Trung ương và tỉnh, tham dự đại hội có ông Võ Văn Thiện – Ủy viên Ủy ban Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban công tác phía Nam Ủy ban MTTQ Việt Nam;  ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2022-06-29-17h27m37s677.png

vlcsnap-2022-06-29-17h28m40s273.png

vlcsnap-2022-06-29-17h26m47s510.png

vlcsnap-2022-06-29-17h27m02s194.png

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ  2022-2027. Ảnh: Bùi Phong

Trong nhiệm kỳ qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang thực hiện tốt chương trình phật sự, động viên phật tử thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Đặc biệt, phát huy tinh thần từ bi của đạo Phật, 5 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh còn tích cực hoạt động trong lĩnh vực từ thiện xã hội, cứu trợ nhân đạo với tổng nguồn hỗ trợ trên 348 tỉ đồng, ủng hộ học bổng, xe đạp,… cho học sinh nghèo hiếu học; hỗ trợ chính quyền địa phương phòng, chống dịch Covid-19; thành lập các phòng trị liệu dân tộc;,…

vlcsnap-2022-06-29-17h37m20s805.png

vlcsnap-2022-06-29-17h31m03s794.png

Thượng tọa Thích Quảng Lộc được suy cử làm Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2022- 2027. Ảnh: Bùi Phong

Đại hội đã suy cử Thượng tọa Thích Quảng Lộc làm Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2022- 2027.

Phát biểu tại Đại hội, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang ghi nhận, đánh giá cao các hoạt động Phật sự của Giáo hội tỉnh trong khóa IX, đặc biệt các hoạt động đầy nhân văn trong đại dịch Covid-19. Đồng thời, mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh khóa mới tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp hộ quốc, an dân; làm cho tổ chức Phật giáo Việt Nam của tỉnh Tiền Giang mỗi ngày trưởng thành và vững mạnh hơn; tiếp nối tinh thần hòa hợp – đoàn kết với phương châm: “ Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”;…

vlcsnap-2022-06-29-17h41m56s471.png

vlcsnap-2022-06-29-18h01m54s776.png

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu và trao tặng hội Phật giáo tỉnh Khánh vàng chúc mừng. Ảnh: Bùi Phong

Chúc mừng Đại hội, Tỉnh ủy tặng Giáo hội phật giáo tỉnh Khánh vàng với dòng chữ: Phát huy truyền thống hộ quốc, an dân, phụng sự đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội; UBND tỉnh tặng bức trướng với dòng chữ: Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển.

vlcsnap-2022-06-29-17h30m41s535.png

vlcsnap-2022-06-29-17h30m10s402.png

Trao bặng bằng tuyên dương công đức cho nhiều tập thể và cá nhân tại đại hội. Ảnh: Bùi Phong

Dịp này, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam; Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tặng bằng tuyên dương công đức cho nhiều tập thể và các cá nhân tiêu biểu xuất sắc hoàn thành công tác phật sự nhiệm kỳ qua. UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân vì có đóng góp tích cực trong công tác phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tại Chương trình, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã trao tặng “an sinh xã hội” 05 tỷ đồng.

Yến Vân