Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021

(THTG) Ngày 24/6, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang tổ chức đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021. 200 đại biểu chính thức của 25 Hội thành viên, đại diện cho trên 40.000 hội viên đã về dự đại hội.

Tham dự và chỉ đạo đại hội có Giáo sư- Tiến sĩ Khoa học Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Về phía tỉnh Tiền Giang có các đồng chí Nguyễn Văn Danh -Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Hưởng- Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban; đại diện lãnh đạo Liên hiệp Hội một số tỉnh đã đến dự.

1

Ảnh: Bá Thủy

Với 25 Hội thành viên và trên 40.000 hội viên, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động Liên hiệp Hội Tiền Giang đã có nhiều cố gắng trong việc củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hội, đạt được kết quả tích cực trên nhiều mặt công tác như, thông tin tuyên truyền phổ biến các kiến thức khoa học công nghệ, đào tạo, hội thảo, tập huấn và nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện xã hội, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật, tôn vinh đội ngũ trí thức, bước đầu đáp ứng chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trên địa bàn, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021  với các chỉ tiêu cụ thể như phối hợp vận động để thành lập các hội khoa học lĩnh vực chuyên ngành cầu đường, thủy lợi, xây dựng, tin học; kết nạp thêm các hội nghề nghiệp, nhà doanh nghiệp trẻ; thu hút thêm trí thức khoa học và công nghệ tham gia tổ chức hội khoa học chuyên ngành; xây dựng đề án: xây dựng đội ngũ trí thức tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại đại hội, Giáo sư-Tiến sĩ Khoa học Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên hiệp Hội tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua. Đồng chí cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND các ngành, các cấp tỉnh đã quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ trí thức, tạo điều kiện cho Liên hiệp Hội tỉnh ngày càng phát triển. Đồng chí mong muốn trong những năm tới, Liên hiệp Hội tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò đoàn kết tập hợp trí thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức góp phần đưa khoa học- công nghệ vào cuộc sống; làm tốt công tác tư vấn phản biện v.v… đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đưa Tiền Giang  ngày càng phát triển, hòa nhịp cùng với cả nước. Đồng chí Lê Văn Hưởng- Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã nêu ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cho hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang trong nhiệm kỳ 2016-2021 và đặt kỳ vọng vào thành tựu mọi mặt của nhiệm kỳ III.

Tại Đại hội, 29 cá nhân vinh dự được nhận Kỷ niệm chương, 12 tập thể, 25 cá nhân được nhận Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội; Ủy ban Mặt trận tỉnh tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc. Nhân dịp này Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đã trao tặng bức trướng cho đội ngũ trí thức tỉnh Tiền Giang.

Đại hội đã bầu 35 đồng chí tham gia Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang khóa III. Đồng chí nguyễn Văn Khang- nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021./.

 Thanh Thảo