Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành

(THTG) Ngày 17/11, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Tiền Giang, đơn vị bầu cử số 2 gồm: ông Nguyễn Hoàng Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Dương – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã có buổi tiếp xúc với trên 80 cử tri các xã: Tân Lý Đông, Tân Hội Đông và Tân Hương của huyện Châu Thành.

vlcsnap-2022-11-17-14h30m45s504.png

vlcsnap-2022-11-17-14h33m43s169.png

Quang cảnh buổi tiếp xúc của ĐBQH tỉnh Tiền giang với cử tri huyện Châu Thành. Ảnh: Minh Nguyên

Sau 21 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với kết quả: Thông qua 6 luật, 14 nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước…

vlcsnap-2022-11-17-14h34m54s522.png

vlcsnap-2022-11-17-14h34m06s154.png

Cử tri trình bày ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Minh Nguyên

Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp, cử tri đồng tình và thống nhất cao, đồng thời nêu ý kiến liên quan đến vấn đề sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn, do giá vật tư tăng cao trong khi đầu ra sản phẩm thấp, vấn đề nạo vét kênh thủy lợi nội đồng đôi lúc chưa kịp thời, gây ô nhiễm môi trường, việc cấp mã số định danh cá nhân còn chậm, gây trở ngại cho người dân…

vlcsnap-2022-11-17-14h35m24s905.png

Ông Nguyễn Hoàng Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội giải trình kiến nghị của cử tri. Ảnh: Minh Nguyên

Những ý kiến của cử tri được đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang giải trình và ghi nhận đầy đủ, để tiếp tục gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất./.

Thanh Triều