Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp và lắng nghe ý kiến của cử tri

Ngày 09/01, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri Tp. Mỹ Tho và huyện Cái Bè nhằm báo cáo nội dung kết quả kỳ họp lần thứ 5, HĐND tỉnh Tiền Giang diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8/12/2017 và lắng nghe ý kiến của cử tri.

* Tại xã Phước Thạnh, Tp. Mỹ Tho, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang gồm ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, ông Trần Văn Dũng – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cùng với đại biểu HĐND thành phố Mỹ Tho báo cáo với cử tri nội dung, kết quả kỳ họp.

Still0109_00000Still0109_00004 Still0109_00005

Cử tri xã Phước Thạnh, Tp. Mỹ Tho phát biểu ý kiến và kiến nghị đến  các đại biểu HĐND. Ảnh: Minh Trí

Các cử tri đánh giá cao và phấn khởi trước kết quả chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang đạt được theo trong năm 2017, đồng thời cử tri tiếp tục kiến nghị các vấn đề cần nâng chất, tinh gọn lại bộ máy chính quyền cấp xã; nhất là nâng cao chính sách cho công an viên. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị cần tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng trộm cắp, gây mất an ninh trật tự ở các khu dân cư; vẫn còn trường hợp khám bệnh diện bảo hiểm y tế ở Trạm y tế xã chưa được cấp thuốc đầy đủ theo chỉ định, phải tự mua thuốc ở ngoài; xuất hiện nhiều bãi rác tự phát dọc theo đường giao thông gây ô nhiễm môi trường và mất vẻ mỹ quan, chợ tự phát gây mất an toàn giao thông,… Ngoài ra, cử tri còn đề nghị HĐND các cấp cần giám sát chặt chẽ chất lượng các công trình đường giao thông nông thôn trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, kiến nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí dạy nghề cho lao động ở xã ngoại ô,…

* Tại xã Hoà Hưng, huyện Cái Bè, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm bà Nguyễn Thị Sáng – Uỷ Ban viên thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang cùng các đại biểu HĐND tỉnh, huyện Cái Bè  đã có buổi tiếp xúc với trên 60 cử tri tại địa phương.

Still0109_00010 Still0109_00011 Still0109_00012

Cử tri xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè tham gia đáng góp ý kiến. Ảnh: Trọng Hiếu

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nghe đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang, đại biểu HĐND huyện Cái Bè báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá IX và báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Cái Bè về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2018 của tỉnh, huyện; báo cáo các nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện thông qua tại kỳ họp, trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp trước…

Cử tri xã Hoà Hưng bày tỏ phấn khởi trước kết quả kỳ họp HĐND tỉnh Tiền Giang và huyện Cái Bè vừa qua, đồng thời đề xuất các kiến nghị liên quan tới các vấn đề như: xem xét việc đầu tư kinh phí xây dựng tuyến đê bao sông Tiền đoạn qua khu vực xã, vì hiện nay nhiều đoạn đã sạt lở; tu sửa di tích lịch sử văn hoá Đình Mỹ Hưng trên địa bàn xã vì hiện nay đã xuống cấp; công tác quản lý dạy và học thêm ở bậc học Tiểu học và Trung học cơ sở theo Thông tư số 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc định hướng cây trồng – vật  nuôi phù hợp để bà con an tâm sản xuất. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị chính quyền địa phương cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, đầu tư xây dựng trường lớp, cung cấp nước sạch, chế độ cho lực lượng các bộ xã, ấp, đội….

Still0109_00015

Bà Nguyễn Thị Sáng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang trả lời các ý kiến của cử tri. Ảnh: Trọng Hiếu

Qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang, huyện Cái Bè và Tp. Mỹ Tho cùng chính quyền địa phương đã thông tin, giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đến cử tri. Một số vấn đề khác được HĐND tỉnh và huyện ghi nhận để chuyển các ngành chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri trong thời gian tới.

Kim Nữ – Trọng Hiếu