Đà Nẵng: Đầu tư 2.000 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp cảng Tiên Sa

Thông tin trên được UBND thành phố Đà Nẵng chính thức cho biết vào sáng 8/10. Theo đó, Dự án nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2 với diện tích gần 8,6ha, kinh phí đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn của Công ty CP cảng Đà Nẵng và các nguồn huy động khác, dự kiến sẽ khởi công vào quý IV-2015.

 Một góc của cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) hiện tại

Dự án nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2 có vị trí phía Bắc giáp núi Sơn Trà, kè chắn sóng và khu hải quan; phía Nam giáp cảng Tiên Sa hiện trạng và vịnh Đà Nẵng; phía Tây giáp vịnh Đà Nẵng; phía Đông giáp núi Sơn Trà. Dự án gồm 2 phần, trong đó hợp phần 1 cần 1.000 tỷ đồng và sẽ hoàn thành vào năm 2017.

Liên quan đến dự án này, ngày 28/9/2015, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 7069/QĐ-UBND về việc phê duyệt tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án.

Được biết, cảng Tiên Sa hiện là một trong những cảng biển nước sâu lớn nhất cả nước (12m) với công suất trung chuyển hàng hóa lên đến gần 7 triệu tấn/năm. Với tốc độ tăng trưởng mỗi năm từ 10 – 20% của cảng như hiện nay, lượng hàng qua cảng Tiên Sa sẽ đạt 10 triệu tấn/năm trong vòng 5 – 6 năm tới./.

Nguồn ĐCSVN