- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị đấu thầu vàng miếng SJC. - Truy tố nguyên giám đốc CDC Tiền Giang Nguyễn Ngọc Chơn. - Giá USD ngân hàng lập đỉnh gần 25.300 đồng - Tiền Giang dự kiến tổ chức Lễ hội trái cây vào tháng 6/2024. - Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ LĐ-TB-XH tăng lương tối thiểu từ 1.7. - Cựu chủ tịch tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự bị tuyên phạt 3 năm tù treo. - Kom Tum động đất mạnh 3.9 độ richter - Công an sẽ thu thập dữ liệu mống mắt khi làm thẻ căn cước. - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong. - Cơm, mì nui gà của bà Hoàng A. trước cổng trường khiến 12 học sinh Nha Trang ngộ độc. - Tháo dỡ xong khách sạn 12 tầng xây sai phép ở Phú Quốc...

Cựu trợ lí trọng tài FIFA đưa Trường Đại học Cần Thơ đăng quang SV-League 2020

Cựu trợ lí trọng tài Châu Đức Thành xuất sắc dẫn dắt Trường Đại học Cần Thơ đánh bại Trường Đại học Nông Lâm TP HCM trong trận chung kết để đăng quang SV-League 2020

Cựu trợ lí trọng tài FIFA đưa Trường Đại học Cần Thơ đăng quang SV-League 2020 - Ảnh 1.

Đại học Cần Thơ xuất sắc giành ngôi vô địch SV-League 2020

Sau hai tháng tranh tài đầy hấp dẫn của 8 trường Đại học trên địa bàn TP HCM và Cần Thơ, giải bóng đá SV-League 2020 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Trường Đại học Cần Thơ, đội bóng được sự bảo trợ của ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood. Trong trận chung kết diễn ra chiều 25-12, Trường Đại học Cần Thơ đã đánh bại ứng viên số 1 cho ngôi vô địch là Trường Đại học Nông Lâm TP HCM với tỉ số 1-0.

Trước đó, trận tranh hạng 3 giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Bách Khoa TP HCM đã diễn ra quyết liệt. Nhờ chiến thắng 6-5 trước Trường Đại học Bách Khoa TP HCM trên chấm luân lưu, thầy trò HLV Cao Tùng A Vỹ đã giành hạng 3 chung cuộc.

Ở trận chung kết sau đó, hơn 8.000 khán giả đến sân Thống Nhất đã được chứng kiến màn  trình diễn xuất sắc của Trường Đại học Cần Thơ. Các học trò của HLV Châu Đức Thành đã phong tỏa rất tốt hàng tấn công cực mạnh của Trường Đại học Nông Lâm TP HCM, đồng thời trừng phạt đối thủ bằng bàn thắng ghi từ rất sớm của Phan Quốc Khanh ở phút 13.

Cựu trợ lí trọng tài FIFA đưa Trường Đại học Cần Thơ đăng quang SV-League 2020 - Ảnh 2.

Dù thi đấu rất nỗ lực ở trận chung kết, Trường Đại học Nông Lâm TP HCM vẫn không thể thực hiện được lời hứa vô địch với bầu Đức

Việc đội bóng được sự bảo trợ của bầu Hải thi đấu kiên cường trong quãng thời gian còn lại của trận chung kết trước lên ngôi vô địch SV-League 2020 được đánh giá là một sự bất ngờ lớn của giải đấu. Trường Đại học Cần Thơ là đại diện duy nhất của miền Tây tham dự SV-League. Dù không được đánh giá cao bằng 7 trường Đại học của TP HCM nhưng đội bóng của bầu Hải đã vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là trận quyết định vòng bảng với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM để lách qua khe cửa hẹp lọt vào bán kết.

Tại bán kết, Trường Đại học Cần Thơ thắng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 4-3 trong loạt đấu luân lưu cân não dù là đội thực hiện hỏng lượt sút đầu tiên. Đến trận chung kết tái ngộ chính Trường Đại học Nông Lâm TP HCM, đội đã thắng dễ 2-0 ở vòng bảng, Trường Đại học Cần Thơ đã tiếp tục chứng tỏ được sự thú vị của trái bóng tròn khi xuất sắc giành chiến thắng 1-0, qua đó bước lên đỉnh vinh quang một cách đầy xứng đáng.

Sau trận đấu, HLV Châu Đức Thành cho biết ông và các học trò cũng bất ngờ vì chiến tích đạt được. “Tôi động viên các học trò cố gắng tốt nhất ở từng trận đấu. Tôi nói các em rằng từng cá nhân trong đội cố gắng duy trì được lối chơi sạch, đẹp theo đúng tiêu chí của giải, còn thắng thua quyết định ở nỗ lực của tập thể. Giới chuyên môn đánh giá Trường Đại học Cần Thơ không cao, nhưng quyết tâm của các em đã chứng tỏ mọi nỗ lực đều được ghi nhận. Trường Đại học Cần Thơ không những vô địch mà còn nhận giải thưởng Fair-Play của SV-League 2020”, cựu trợ lí trọng tài FIFA chia sẻ.

Cựu trợ lí trọng tài FIFA đưa Trường Đại học Cần Thơ đăng quang SV-League 2020 - Ảnh 3.

Chức vô địch của Trường Đại học Cần Thơ là hoàn toàn xứng đáng dành cho tinh thần thi đấu đoàn kết, đá đẹp theo đúng tiêu chí của giải đấu

Mỗi một vòng đấu trôi qua, thầy trò Trường Đại học Cần Thơ phải di chuyển đi-về hơn 350 km để so tài với 7 trường thuộc địa bàn TP HCM. Việc lên ngôi vô địch đã cho thấy tinh thần đoàn kết vượt khó, từ ban huấn luyện, các cầu thủ cũng như hội CĐV Trường Đại học Cần Thơ. Đặc biệt là sự quan tâm của Ban giám hiệu Nhà trường cũng như ông bầu Trần Thanh Hải đã tiếp lửa, giúp đội bóng vượt qua được Trường Đại học Nông Lâm TP HCM trong trận chung kết mà trước đó, đối thủ rất khát khao chiến thắng để được bầu Đức thưởng cho 1 chuyến lên du đấu ở CLB HAGL.

SV-League 2020 còn có nhiều giải thưởng cá nhân như Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất là K’Công (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) với 4 bàn thắng. Cầu thủ xuất sắc nhất là Võ Tuấn Thanh (Đội trưởng Trường Đại học Nông Lâm). Thủ môn xuất sắc nhất là Hồ Đăng Quang (Trường Đại học Bách Khoa TP HCM).

Bên cạnh đó, SV-League 2020 còn có giải cổ động viên với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng. SV-League 2020 đã phải có 3 lần hoãn do dịch Covid-19. Tuy nhiên, BTC giải vẫn nỗ lực hết sức để giải đấu có thể diễn ra trong năm 2020. Đây là một sự ghi nhận rất lớn cho những người “khai sinh” ra sân chơi này.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*