Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn

Vào khoảng 11g 30 ngày 8-7 (giờ địa phương), cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn trong khi đang phát biểu trên đường phố tại thành phố Nara ở phía tây nước này.

Theo nguồn tin ban đầu cho hãng tin NHK cho biết, một nghi phạm nam giới đã bị bắt giữ. Ông Abe hiện đã được nhập viện sau khi bị bắn đổ gục xuống.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn ảnh 1Cựu Thủ tướng Abe Shinzo và hiện trường
NHK dẫn thông tin từ đảng LDP cầm quyền cho biết ông Abe đã tới Nara để có bài phát biểu ngoài đường phố nhằm ủng hộ các ứng viên trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản. Sau bài phát biểu ở Nara, ông dự kiến tới Saitama vào buổi tối 8-7.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính phủ và liên minh cầm quyền ở Nhật Bản đang cân nhắc khả năng triệu tập phiên họp bất thường của Quốc hội vào ngày 3-8 tới để bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thượng viện.

Theo hãng tin Jiji Press, Thủ tướng Kishida Fumio sẽ ra quyết định về thời gian tổ chức kỳ họp đầu tiên của Quốc hội sau cuộc bầu cử Thượng viện vào ngày 10-7 tới dựa trên kết quả của cuộc bầu cử này. Sau kỳ họp, Thủ tướng Kishida có thể sẽ tiến hành cải tổ nội các.

Nguồn: SGGP