Cựu Chủ tịch Real qua đời vì COVID-19

Lorenzo Sanz, Cựu chủ tịch của Real Madrid, đã qua đời ở tuổi 76 sau khi nhiễm SARS-CoV-2 và nhập viện trong tình trạng nguy kịch từ hôm thứ ba.

Lorenzo Sanz, Cựu chủ tịch của Real Madrid, qua đời ở tuổi 76. Ảnh: Getty Images

Lorenzo Sanz, Cựu chủ tịch của Real Madrid, qua đời ở tuổi 76. Ảnh: Getty Images

Con trai ông, cũng tên Lorenzo Sanz, đã xác nhận cái chết của cha mình vào thứ bảy trên Twitter: “Cha tôi vừa qua đời. Ông không xứng đáng với kết thúc này và theo cách này. Một trong những người giỏi nhất, dũng cảm nhất, làm việc chăm chỉ nhất tôi từng biết đã rời bỏ chúng tôi. Gia đình và Real Madrid là tình yêu của ông ấy. Mẹ tôi và anh chị tôi đã tận hưởng tất cả những khoảnh khắc của ông với niềm tự hào. RIP”.

Lorenzo Sanz là Chủ tịch Real trong 5 năm, từ 1995 đến 2000, trước khi vị trí này được Florentino Perez kế nhiệm. Ông trước đó bị sốt hơn một tuần nhưng chỉ điều trị tại nhà, trước khi được cấp cứu tại bệnh viện Fundaci Jimenez Diaz ở Madrid hôm thứ ba. Lúc này, đã có hơn 24.000 người đã bị nhiễm SARS-CoV-2 ở Tây Ban Nha, với gần 1.400 người đã tử vong.

Real cũng đã đưa ra một tuyên bố vào thứ bảy, với nội dung: “CLB muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới vợ ông là Mari Luz, các con của ông Lorenzo, Francisco, Fernando, Maria Luz [Malula] và Diana, cũng như gia đình và bạn bè của ông. Nỗi buồn của chúng tôi được chia sẻ bởi tất cả các Madridistas”.

Trong thời gian tại vị, Lorenzo Sanz đã giúp Real 2 lần vô địch Champions League, đặc biệt là năm 1998 với chức vô địch châu Âu thứ 7 và là lần đầu tiên sau 32 năm chờ đợi, cũng như giành La Liga năm 1997. Ông có thể không phải là cha đẻ của khái niệm Galacticos (dải ngân hà) nổi tiếng ở sân Santiago Bernabeu, nhưng chắc chắn là người đặt nền móng cho nó bằng các hợp đồng đình đám với Predrag Mijatovic – người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Champions League 1998 với Juventus – cũng như các siêu sao cùng thời như Roberto Carlos, Clarence Seedorf hay Davor Suker.

Nguồn SGGP