Cục Trồng trọt làm việc với Tiền Giang về công tác phòng chống hạn mặn

(THTG) Chiều ngày 02/02, Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang về tình hình sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và kế hoạch sản xuất các vụ tiếp theo trong năm 2021, cũng như các giải pháp ứng phó với khô hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu thống kê, vụ Đông Xuân 2020-2021, nông dân tỉnh Tiền Giang xuống giống được 50.700 hecta lúa. Hiện trà lúa ở các huyện phía Tây của tỉnh đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, trổ và trà lúa ở các huyện phía Đông đang bước vào giai đoạn chín, ước năng suất đạt 6,2 tấn/hecta.

Camera360_2014_9_7_075825_jpg

vlcsnap-2021-01-28-15h44m53s420

Toàn tỉnh có diện tích trồng cây ăn trái chịu mặn kém tương đối lớn, nên công tác phòng chống hạn mặn luôn được quan tâm. Ảnh: Minh Trí

Diện tích sản xuất rau màu đạt hơn 14.000 hecta, trong đó chuyển đổi từ đất lúa sang trồng màu gần 1.600 hecta. Nhà vườn toàn tỉnh đang duy trì chăm sóc hơn 81.800 hecta cây ăn trái, trong đó có khoảng 36.700 hecta cây ăn trái chịu mặn kém như: sầu riêng, cây có múi và vú sữa.

Trong tuần qua, độ mặn trên sông Tiền và kênh Chợ Gạo tăng cao, do ảnh hưởng của chu kỳ triều cường và gió chướng. Hiện tỉnh Tiền Giang đang khẩn cấp thực hiện các giải pháp phòng chống mặn xâm nhập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp như: lấy gạn cống Xuân Hòa, cống Rạch Chợ khi độ mặn cho phép, kiểm tra vận hành trạm bơm Bình Phan, chuẩn bị các trạm bơm dã chiến, nạo vét các kênh trục chính, đặc biệt khẩn cấp đắp 8 đập thép gồm: Nguyễn Tấn Thành, Ông Hổ, Cầu Sao, Rạch Me, Mỹ Long, Chín Tương, Bà Trà và Ông Mười, củng cố đê bao ngăn lũ, ngăn triều cường,…

vlcsnap-2021-02-03-08h55m24s211

vlcsnap-2021-02-03-08h57m41s657

Đoàn công tác kiểm tra tại đập thép ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành. Ảnh: Đoàn Vũ

Ông Lê Thanh Tùng – Phó cục trưởng Cục trồng trọt đánh giá cao công tác chủ động ứng phó với hạn mặn, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 của tỉnh Tiền Giang, nhất là đã linh hoạt đắp 8 đập thép ngăn mặn xâm nhập ở các huyện phía Tây của tỉnh, vận động người dân tự trữ nước ngọt, nhằm cung cấp nguồn nước cho cây ăn trái trong mùa khô 2021. Phó cục trưởng Cục trồng trọt đề nghị ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang tiếp tục thông tin nhanh tình hình diễn biến hạn, mặn trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đồng thời tiếp tục hướng dẫn nông dân quy trình chăm sóc cây ăn trái, nhất là cây sầu riêng theo hướng ứng phó với hạn, mặn, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Kim Nữ