Cục Cảnh sát giao thông triển khai phương án phân luồng giải quyết ùn tắc giao thông dịp lễ

(THTG) Ngày 30-8, tại Công an tỉnh Tiền Giang, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an tổ chức thảo luận và triển khai phương án phân luồng từ xa, giải quyết ùn tắc giao thông lộ trình giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp.

vlcsnap-2017-12-29-16h25m36s917-700x393

Ùn tắc giao thông trên cầu Rạch Miễu nối Tiền Giang với Bến Tre. Ảnh: Đoàn Vũ

Thường thì vào các dịp lễ, Tết, người dân tham gia giao thông trên các tuyến đường từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây tăng cao. Phương án này nhằm đảm bảo thống nhất trong việc phối hợp giữa các lực lượng, các đơn vị địa phương tham gia phân luồng giao thông khi có ùn tắc giao thông xảy ra. Để thực hiện tốt phương án, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát cơ động, kịp thời phát hiện, báo cáo, giải quyết vụ việc, phức tạp liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông còn thường xuyên tiến hành công tác điều tra cơ bản tuyến, địa bàn quản lý; mở hồ sơ theo dõi và thường xuyên cập nhật bổ sung… trên cơ sở đó chủ động xây dựng phương án cảnh báo, hướng dẫn, phân luồng từ xa, phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra thuộc địa bàn quản lý và phân luồng từ xa tuyến đường chính từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp và ngược lại.

Cuc CSGT 1 Cuc CSGT 2 Cuc CSGT 3

Các đại biểu thảo luận và đề ra các phương án phân luồng từ xa, giải quyết ùn tắc giao thông. Ảnh: Đặng Thanh

Tại buổi họp, các đại biểu tham dự đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sát với thực tế tại địa phương, nhằm bổ sung hoàn chỉnh phương án để thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả nhất.

Đặng Thanh