Cử tri kiến nghị khẩn trương nâng cấp kênh Chợ Gạo giai đoạn 2

(THTG) Ngày 03/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang do ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang và ông Nguyễn Minh Sơn – Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kinh tế của Quốc hội đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với hơn 120 cử tri của hai xã Bình Phan và Bình Phục Nhứt, huyện chợ Gạo.

vlcsnap-2018-10-03-14h48m12s012

vlcsnap-2018-10-03-14h47m46s694

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo. Ảnh: Lê Long

Sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông tin nội dung chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, cử tri xã 2 xã Bình Phục Nhứt và xã Bình Phan bày tỏ những ý kiến, kiến nghị với Đại biểu Quốc hội xung quanh các nội dung gồm: Vấn đề phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; Khẩn trương triển khai thực hiện dự án nâng cấp kênh Chợ Gạo giai đoạn 2; hỗ trợ một phần kinh phí cho người dân ven kênh Chợ Gạo có chi phí tôn tạo nhà cửa để chờ thi công dự án nâng cấp kênh Chợ Gạo giai đoạn 2; Sắp xếp địa giới hành chính; sắp xếp sáp nhập các đơn vị, phòng ban; cần có chính sách thỏa đáng cho một số cán bộ dôi dư sau khi các đơn vị, phòng ban sáp nhập…

vlcsnap-2018-10-03-14h49m19s025

vlcsnap-2018-10-03-14h50m03s350

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề với Đại biểu quốc hội. Ảnh: Lê Long

vlcsnap-2018-10-03-14h50m53s865

Ông Võ Văn Bình – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Lê Long

Đoàn Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo địa phương đã trả lời các kiến nghị của cử tri, riêng những ý kiến liên quan các ngành, các cấp và nhất là có liên quan đến nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XIV được ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang ghi nhận, phản ánh lên kỳ họp và sẽ giải trình đến cử tri trong lần tiếp xúc sau.

Thùy Trang