Cú đúp vàng của chủ công đội đá cầu Việt

Trong số không nhiều các VĐV có vinh dự hai lần bước lên bục chiến thắng cao nhất tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần 5 – 2016 (ABG5), Hoàng Thị Trà My được người hâm mộ đặc biệt quan tâm khi cô sở hữu cái cổ chân cực khéo, giữ kỷ lục ghi điểm cho tuyển đá cầu Việt Nam.

Dáng người thấp đậm, dường như không thuộc về một VĐV chuyên nghiệp nhưng Trà My lại hoàn toàn khác hẳn khi cô bước ra sân đấu. Trong trận chung kết nội dung đồng đội nữ với Thái Lan, Trà My là cầu công chủ lực của đội chủ nhà, ghi đến 31/42 điểm bằng những pha tung người bắt cầu cực chuẩn rồi ngoặt cổ chân dứt điểm. Không ít lần đối thủ phải lắc đầu ngao ngán mỗi khi Trà My tấn công.

Giành thắng lợi 21-12 và 21-13, Trà My và các đồng đội Nguyễn Thị Đào, Hoàng Thị Minh Thuận đã đem về ngôi vô địch thứ 7, giành trọn bộ huy chương vàng của môn đá cầu tại ABG5 cho chủ nhà. Trước đó, cùng với Nguyễn Thị Đào, Trà My cũng đã có được HCV đầu tiên sau khi đánh bại đội á quân thế giới Trung Quốc ở trận chung kết đôi nữ.

Trà My (10) cùng đồng đội sau trận chung kết đồng đội nữ
Trà My (10) cùng đồng đội sau trận chung kết đồng đội nữ

Vẫn giữ nguyên sự phấn khích sau trận đấu, Trà My bày tỏ: “Chúng tôi chỉ hơn tất cả đối thủ ở sự chuẩn bị khi tập luyện ròng rã gần 10 tháng, cộng thêm chút lợi thế sân nhà và quả cầu chuyên dụng đánh bãi biển (do Việt Nam sản xuất và được OCA chấp thuận sử dụng – PV)”.

Cô gái 25 tuổi có gương mặt ưa nhìn này tỏ ra khiêm tốn, không nói nhiều về bản thân. Cho đến nay, cô đã có 13 năm gắn bó với quả cầu, chinh chiến từ SEA Games 2009 đến các giải vô địch thế giới, giành hàng loạt huy chương trong cũng như ngoài nước.

“Bắc Giang là đất cầu” – Trà My tự hào nói về quê hương, nơi sản sinh nhiều tài năng ở hai bộ môn cầu lông và cầu chinh, chưa kể thế mạnh về cờ vua từng đem vô số vinh quang về cho thể thao nước nhà. Tốt nghiệp Trường ĐH TDTT Từ Sơn cách đây 2 năm, Trà My hy vọng sẽ còn được gắn bó với niềm đam mê của mình, sau thi đấu sẽ trở thành một HLV để truyền thụ kinh nghiệm cho các thế hệ VĐV đàn em.

Với 4 HCV ở các môn đá cầu, Vovinam và vật tự do trong ngày 30-9, đoàn Việt Nam tạo khoảng cách đáng kể so với đoàn xếp thứ nhì khi giành tổng cộng 35 HCV, 30 HCB, 36 HCĐ, trên Thái Lan (27, 20, 27), Trung Quốc (11, 16, 16), Iran (5, 2, 4)…

Theo NLĐ