CPP tiếp tục sứ mệnh lịch sử trong tiến trình phát triển của Cam-pu-chia

Ngày 28-6-2016 đánh dấu 65 năm Ngày thành lập Ðảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) (28-6-1951 – 28-6-2016). Suốt chiều dài lịch sử đã qua, CPP đã lãnh đạo nhân dân Cam-pu-chia giành được nhiều thắng lợi to lớn và quan trọng trong sự nghiệp hòa hợp, hòa giải dân tộc và phát triển đất nước. Nhân dân Cam-pu-chia tin tưởng, CPP sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh lịch sử phục vụ xây dựng và phát triển đất nước.


Cung điện Hoàng gia Cam-pu-chia luôn thu hút đông du khách trong nước và nước ngoài.

Đảng CPP có tiền thân là Đảng CS Đông Dương (1930-1951), với mục đích và lý tưởng “của nhân dân, do dân, vì nhân dân” và nguyên tắc “dân chủ nhân dân”. Trong 65 năm qua, CPP luôn chia ngọt sẻ bùi với nhân dân, hy sinh vì lý tưởng đoàn kết dân tộc và quyền lợi tối cao của nhân dân trong các cuộc đấu tranh, mà sáng chói là cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và nhân dân Cam-pu-chia khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt vào ngày 7-1-1979. Kể từ đó đến nay, vượt qua nhiều gian nan, thử thách, phấn đấu vì độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và phồn vinh của đất nước, CPP luôn ủng hộ và sát cánh với Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia lãnh đạo nhân dân khôi phục và phát triển đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân, đưa đất nước tiến bước.

Trong những năm gần đây, Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia do CPP thành lập đã lãnh đạo đất nước và nhân dân “xứ sở Chùa Tháp” giành được nhiều thành tựu mọi mặt đáng khích lệ, nổi bật là kinh tế. Với mức tăng trưởng GDP trung bình khoảng 7%, Cam-pu-chia trở thành một trong những quốc gia có mức tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định trong khu vực: Từ một quốc gia thiếu đói những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ 20, hiện Cam-pu-chia đã trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo của thế giới; thu nhập bình quân đầu người trong năm 2015 đạt 1.228 USD và dự đoán sẽ đạt 1.325 USD trong năm nay; tỷ lệ đói nghèo giảm còn 13,5%. Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia Hun Xen cho biết, thắng lợi của CPP trong cuộc bầu cử QH khóa V năm 2013 đã tạo đầy đủ cơ hội cho đảng tiếp tục sứ mệnh lịch sử trong việc phục vụ dân tộc và nhân dân, bảo đảm hòa bình, an ninh và trật tự công cộng; nhất là sự hòa dịu về chính trị vào cuối năm 2014, đầu năm 2015 đã tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình phát triển của Cam-pu-chia. CPP tuyên bố tiếp tục thực hiện đường lối chính trị đoàn kết toàn dân, theo tôn chỉ dân tộc, tôn giáo và Quốc vương để duy trì và phát triển thành tựu đã đạt được trong những thập niên qua, bảo đảm thắng lợi trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới; tiếp tục nâng cao văn hóa đối thoại với tất cả các đảng khác, bảo đảm bầu không khí chính trị tốt đẹp vì sự ổn định, hòa bình, thịnh vượng của đất nước, bảo đảm lòng tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời cam kết tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường năm 2017 và bầu cử QH khóa VI vào năm 2018, góp phần xây dựng Vương quốc Cam-pu-chia hòa bình và phát triển phồn vinh.

Quan hệ Việt Nam – Cam-pu-chia được lãnh đạo và nhân dân hai nước quan tâm thúc đẩy theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, những năm gần đây tiếp tục được củng cố và phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh các cơ chế hợp tác song phương. Hợp tác về an ninh – quốc phòng được triển khai theo các thỏa thuận đã được hai bên ký, tiếp tục là trụ cột của quan hệ hai nước, góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, tạo môi trường thuận lợi cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đạt nhiều kết quả. Hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể hai nước phát triển tốt đẹp thông qua trao đổi đoàn, hỗ trợ lẫn nhau về phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác y tế và giao lưu nhân dân, góp phần duy trì và bảo vệ đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác. Việt Nam và Cam-pu-chia phối hợp và hợp tác tốt tại nhiều diễn đàn quốc tế và khu vực.

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Cam-pu-chia của Chủ tịch nước Trần Đại Quang hồi đầu tháng 6 vừa qua có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu vun đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Cam-pu-chia ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nguồn Báo Nhân Dân