- Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng, giá hơn 81 triệu đồng/lượng. - Viện kiểm sát công bố cáo trạng truy tố cha con Trần Quí Thanh chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng. - Tiền Giang hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024. - Hai người đến từ TP HCM cùng nhận giải Jackpot 1 trị giá 314 tỉ đồng của Vietlott. - Tính từ đầu năm 2024, Tiền Giang ghi nhận 433 trường hợp mắc tay chân miệng (tăng 98% so với cùng kỳ). - Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. - TP. Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 50 tỉ đồng. - Xả hơn 7 triệu m³ nước hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn. - Gần 29.000 tàu cá ở nước ta đã gắn thiết bị giám sát hành trình - Sẽ chấm dứt hợp đồng nếu Thuận An chậm thi công kênh Tham Lương - Bến Cát...

Covid-19: Những con số đáng sợ ở Nga, Ấn Độ, Campuchia

Nga ngày 6-7 ghi nhận số ca tử vong kỷ lục do Covid-19 – 737 người. Trong khi đó, tỉ lệ tử vong do Covid-19 ở Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục hồi tháng 6 sau khi dịch đạt đỉnh vào đầu tháng 5

Theo Reuters, trong 24 giờ qua, Nga có thêm 737 người tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 139.316 tính đến ngày 6-7. Tổng số người mắc Covid-19 tại Nga đang là 5.658.672 (gồm 23.378 ca mới trong 24 giờ qua) và số trường hợp phục hồi là 5.101.852.

Cơ quan Thống kê Liên bang Nga cho biết nước này ghi nhận khoảng 270.000 ca tử vong do Covid-19 từ tháng 4-2020 đến tháng 4-2021.

Covid-19: Những con số đáng sợ ở Nga, Ấn Độ, Campuchia - Ảnh 1.

Một nhân viên y tế đẩy một bệnh nhân tại bệnh viện dành cho người mắc Covid-19 ở Moscow – Nga ngày 2-7. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko nói với hãng tin TASS rằng có tới 850.000 người đang được tiêm vắc-xin Covid-19 ở Nga mỗi ngày, đồng thời lưu ý xây dựng khả năng miễn dịch là chìa khóa chống lại dịch bệnh.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Moscow không ủng hộ ý tưởng đóng cửa ranh giới giữa các khu vực của Nga.

Tại Ấn Độ, dữ liệu phân tích của chính phủ chỉ ra rằng tỉ lệ tử vong do Covid-19 ở nước này đạt mức cao kỷ lục hồi tháng 6 sau khi dịch đạt đỉnh vào đầu tháng 5. Cụ thể, tỉ lệ tử vong đã tăng lên khoảng 3% hồi tháng 6 từ mức 1,26% hồi tháng 10 năm ngoái.

Sự gia tăng số ca mắc từ tháng 4 đến tháng 5 phần lớn là do biến thể Delta nguy hiểm và dễ lây lan.

Covid-19: Những con số đáng sợ ở Nga, Ấn Độ, Campuchia - Ảnh 2.

Thi thể bệnh nhân Covid-19 được mang đi hoả táng ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Bang Bihar, phía Bắc Ấn Độ, có số ca tử vong tăng lên 4.000 chỉ trong một ngày vào đầu tháng 6 sau khi một tòa án yêu cầu kiểm đếm. Bang Maharashtra, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất của Ấn Độ, cũng nâng số người chết do Covid-19 lên cao hơn sau khi phát hiện hàng ngàn trường hợp chưa được báo cáo.

Ấn Độ hiện có 403.310 ca tử vong trong số 30.619.932 người mắc Covid-19 tính đến ngày 6-7. Tuy nhiên, một số chuyên gia tin rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều lần.

Trong khi đó, số người mắc Covid-19 ở Campuchia dường như chưa có dấu hiệu giảm xuống sau khi nước này ghi nhận 935 ca mới ngày 6-7, nâng tổng số người mắc lên 56.122. Số ca tử vong mới trong 24 giờ qua ở Campuchia là 31, nâng tổng số người tử vong lên 779.

Thủ đô Phnom Penh vẫn có nhiều ca mắc Covid-19 mới bất chấp việc triển khai tiêm chủng rộng rãi. Nhà chức trách nước này đang lo ngại những ca nhập cảnh có liên quan tới biến thể Delta.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*