Công Vinh, Văn Quyết đua tranh Quả bóng vàng 2015

Sáng 23/11, tại TP Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) tổ chức họp báo công bố giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2015.

Đây là năm thứ 21, báo SGGP tổ chức việc bầu chọn giải thưởng Quả bóng Vàng (QBV) Việt Nam 2015, nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc của bóng đá Việt Nam trong năm vừa qua.

BTC đã công bố danh sách ứng viên ở 6 hạng mục gồm: QBV nam, QBV nữ, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất, Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất, Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất và Cầu thủ futsal xuất sắc nhất. Năm nay, tham gia bầu chọn là 158 huấn luyện viên, thủ quân đội bóng, các nhà báo thể thao, chuyên gia và lãnh đạo ngành thể thao.

cong vinh, van quyet dua tranh qua bong vang 2015 hinh 0
Công Vinh tiếp tục là ứng viên sáng giá cho danh hiệu QBV 2015. (Ảnh: Trọng Phú)

Ngoài danh sách BTC đưa ra, các đại biểu tham gia bầu chọn có thể điền tên những cầu thủ khác nếu đánh giá cầu thủ đó xuất sắc hơn. Cầu thủ đạt danh hiệu QBV nam và nữ sẽ nhận 40 triệu đồng, QBB 30 triệu đồng và QBĐ là 20 triệu đồng. Các danh hiệu cầu thủ nam, nữ trẻ xuất sắc nhất, cầu thủ nước ngoài xuất sắc và cầu thủ futsal xuất sắc nhận 20 triệu đồng.

Dự kiến, đêm Gala trao giải sẽ diễn ra ngày 6/1/2016. Ông Trần Anh Tú, ủy viên thường trực LĐBĐ Việt Nam (VFF), Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM (HFF) cho biết: “Giải thưởng là một vinh dự rất lớn với đời cầu thủ và đã 21 lần báo SGGP tổ chức giải thưởng này chứng tỏ đây là giải thường uy tín. Năm nay nét mới có thêm giải cho các cầu thủ futsal, sẽ góp phần giúp cho phong trào futsal của Việt Nam phát triển”.

Ở hạng mục quan trọng nhất là QBV nam, Ban tổ chức đã công bố 20 ƯCV trong đó có những cái tên nổi bật như Phạm Thành Lương (QBV Việt Nam 2014), Công Vinh, Văn Quyết, Anh Đức… Hai cầu thủ nhập tịch là thủ môn Nguyễn Quốc Thiện Esele (Becamex Bình Dương) và tiền đạo Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T) cũng có tên.

cong vinh, van quyet dua tranh qua bong vang 2015 hinh 1
Buổi họp báo công bố giải QBV 2015. (Ảnh: Hà Khánh)

Ở hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất có 14 cầu thủ được đề cử, trong đó có những cái tên nổi bật như Công Phượng, Tuấn Anh, Tiến Dũng, Duy Mạnh…

Bóng đá nữ có 10 ứng viên như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Chương Thị Kiều, Minh Nguyệt…

Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất là cuộc cạnh tranh của 10 ứng viên nổi bật như Abbas, Moses (B. Bình Dương), Gonzalo (Hà Nội T&T), Uche (Khánh Hòa), Patiyo (QNK Quảng Nam)…

Đặc biệt, năm nay có thêm hạng múc cầu thủ Futsal xuất sắc nhất và đó là cuộc cạnh tranh của những cái tên như Trọng Luân, Bảo Quân (Thái Sơn Nam), Khắc Chí, Thành Đạt (Sanna Khánh Hòa) hay Phạm Đức Hòa (Hải Phương Nam)…

Danh hiệu QBV 2014 đang được Phạm Thành Lương nắm giữ. Anh đang cùng với Công Vinh và danh thủ Lê Huỳnh Đức giữ kỷ lục 3 lần giành danh hiệu này.

Ở nội dung QBV nữ, danh thủ Kim Chi, người đang dẫn dắt đội nữ TP.HCM giữ kỷ lục với 4 lần lên ngôi./.

Hà Khánh/VOV – TP HCM