Công ty cổ phần thủy sản Ngọc Xuân kỷ niệm 10 năm thành lập

(THTG) Tối 30/5, Công ty cổ phần thủy sản Ngọc Xuân kỷ niệm 10 năm thành lập (2008 -2018). Đến dự có bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng các đồng chí lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh và toàn thể trên 500 công nhân công ty.

  vlcsnap-2018-05-31-08h28m10s126

vlcsnap-2018-05-31-08h30m25s410

Quang cảnh lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của công ty cổ phần thủy sản Ngọc Xuân. Ảnh: Việt Bình

Công ty cổ phần thủy sản Ngọc Xuân được thành lập tháng 10/2007, đến năm 2008 công ty chính thức đi vào hoạt động. Lúc ban đầu chỉ có khoảng 200 công nhân, công suất đạt 2.500 tấn sản phẩm/năm. 10 năm sau, năm 2017 năng suất được tăng lên 5.500 tấn sản phẩm/năm, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu sang 12 quốc gia trên thế giới.

Ngoài ra, để chủ động nguyên liệu, công ty đã đầu tư khép kính vùng nuôi từ 20 hecta, lên 50 hecta ở các tỉnh Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, góp phần đã tạo việc làm ổn định cho trên 500 công nhân, với mức lương bình quân từ 5,5 đến 6 triệu/tháng.

vlcsnap-2018-05-31-08h27m38s300

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Việt Bình

Bên cạnh việc chăm lo đời sống cho công nhân lao động, từ nguồn quỹ phúc lợi, Công ty Ngọc Xuân đã ủng hộ gần 9 tỷ đồng, chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam, đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang hỗ trợ cất 146 căn nhà mái ấm nghĩa tình cho người nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần trên 4,4 tỷ đồng.

vlcsnap-2018-05-31-08h27m19s690

Đại diện công ty cổ phần thủy sản Ngọc Xuân trao bảng tượng trưng hỗ trợ công tác xã hội cho các đơn vị. Ảnh: Việt Bình

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, Công ty cổ phần thủy sản Ngọc Xuân tiếp tục tài trợ Đài Phát thành và Truyền hình Tiền Giang 400 triệu đồng để xây dựng mái ấm nghĩa tình cho người nghèo, hỗ trợ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ em mồ côi, Hội nạn nhân chất độc da cam mỗi đơn vị 100 triệu đồng.

Trần Lương