Công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đang phát huy hiệu quả

(THTG) Ngày 16-7, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng với ông Nguyễn Chí Trung – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến với thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, để đánh giá kết quả 5 ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn toàn tỉnh và triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch trong những ngày tới.

vlcsnap-2021-07-16-14h41m32s414

vlcsnap-2021-07-16-14h43m05s552

vlcsnap-2021-07-16-14h44m22s286

Đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi họp. Ảnh: Minh Nguyên

Tính đến ngày 15/7/2021, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 104 ổ dịch Covid-19, với 575 bệnh nhân được Bộ y tế công bố mã số, 183 bệnh nhân đang chờ cấp mã số, có 4.318 trường hợp F1 và 20.680 trường hợp F2, đã điều trị khỏi 52 bệnh nhân, chuyển lên tuyến trên 02 bệnh nhân và có 08 bệnh nhân tử vong.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, tỉnh Tiền Giang thuộc nhóm nguy cơ rất cao, nên tỉnh đã thành lập 291 tổ truy vết, với 1.412 người, 221 tổ xét nghiệm với 721 người, 138 tổ tiêm phòng với 619 người. Từ ngày 12/7 đến nay, tỉnh triển khai hoạt động 577 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, trong đó có 527 chốt cấp xã, đã kiểm soát chặt chẽ và vận động người dân không nên ra đường, nếu không cần thiết, đồng thời xử phạt hành chánh các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, tỉnh cũng đã thành lập 9.005 tổ Covid cộng đồng, qua đó đã kịp thời nắm chắc số lượng nhân khẩu, nơi cư trú của người dân địa phương và người ngoài tỉnh trở về.

Chot kiem tra Covid

Kiểm tra thân nhiệt tại chốt kiểm dịch. Ảnh: Việt Bình

Tới thời điểm này, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang đã nhận được phương án “3 tại chỗ” của 68 doanh nghiệp, với tổng số lao động thực hiện phương án là 12.134 người và đang tập trung thẩm định, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các doanh nghiệp. Hiện tất cả các chợ tạm, chợ tự phát trên địa bàn tỉnh đã tạm ngưng và một số chợ truyền thống có liên quan đến các ca bệnh đang tạm phong tỏa, phun sát khuẩn để phòng chống dịch. Tỉnh đã hoàn thành tiêm phòng vacxin đợt 1 với tổng số 13.299 người và đang triển khai tiêm phòng đợt 2.

vlcsnap-2021-07-16-14h40m04s919

vlcsnap-2021-07-16-14h39m16s367

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, trong 5 ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đạt hiệu quả rất đáng ghi nhận. Hầu hết người dân đồng tình, tự giác thực hiện các quy định về phòng chống dịch và hạn chế ra khỏi nhà. Trong những ngày tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo các cấp cần phối hợp chặt chẽ, quyết tâm khống chế, hạn chế lây lan và truy vết nhanh gọn các ca mắc ngoài cộng đồng. Đặc biệt cần nâng cao, kiện toàn hơn nữa công tác điều trị, nhằm bảo vệ tính mạng cho người dân. Bên cạnh đó, các chốt kiểm dịch, các tổ Covid cộng đồng và toàn thể thành viên Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò của mình trên từng lĩnh vực phụ trách, nhất là chú ý thực hiện đúng các quy định mới về cách ly tại nhà, giảm thời gian cách ly tập trung từ 21 ngày xuống còn 14 ngày, cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân với giá bình ổn, kiểm soát vận chuyển đúng quy định mới, xây dựng phương án vận chuyển hàng hóa an toàn với dịch bệnh,… Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị tất cả cùng quyết tâm, tận dụng những ngày vàng sắp tới trong khuôn khổ thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để chủ động kiểm soát, tiến tới khống chế dịch bệnh Covid-19.

Kim Nữ