Công Phượng thắp lại niềm tin

Màn trình diễn của Công Phượng trong chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan tối 15-12 giúp U23 Việt Nam phần nào quên đi thất bại tại SEA Games 2017 và thắp lên hy vọng trước VCK U23 châu Á 2018

Sau màn trình diễn kém thuyết phục của U23 Việt Nam trước U23 Uzbekistan, cộng thêm hàng loạt thất bại trước các đội trẻ Thái Lan, người hâm mộ Việt Nam không đặt quá nhiều kỳ vọng vào trận tranh hạng ba M-150 Cup. Khoảng 10.000 khán giả Thái Lan đã liên tục tạo sức ép cho thầy trò Park Hang Seo khi đối đầu đội chủ nhà.

Thế nhưng, chỉ mất 23 phút, Công Phượng đã làm tất cả bất ngờ với một cú đúp. Trong đó, bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 7 đến từ một tình huống đánh đầu – điều mà Công Phượng chưa bao giờ thành công trong màu áo đội tuyển. Từ pha lập công đó, Công Phượng chơi tự tin, trở nên cực kỳ nguy hiểm trước khung thành U23 Thái Lan nên bàn thắng thứ 2 đến ở phút 22 cũng là một thành quả tất yếu.

“Các cầu thủ Việt Nam đã chơi chăm chỉ, tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Tôi rất cảm ơn họ vì đã thi đấu tốt hôm nay. Đặc biệt, Công Phượng vẫn là quân bài quan trọng của đội” – HLV Park Hang Seo đã dành những lời khen ngợi cho cậu học trò gốc Nghệ An.

Công Phượng thắp lại niềm tin - Ảnh 1.

Chiều tối 15-12, Công Phượng chơi trận hay nhất trong màu áo các đội tuyển quốc gia trong vòng 1 năm quaẢnh: Tuấn Hữu

Trong cả 2 pha lập công của Công Phượng, Quang Hải và Xuân Trường thay nhau kiến tạo. Điều đó một lần nữa cho thấy nếu HLV Park Hang Seo đặt niềm tin vào 2 tiền vệ này ở VCK U23 châu Á 2018 trên đất Trung Quốc sắp tới, ông có quyền tin tưởng Công Phượng sẽ bay cao. Trừ tình huống để U23 Thái Lan rút ngắn tỉ số 1-2 và pha phạm lỗi bị phạt 11 m, nhìn vào thế trận được duy trì khá ổn trong 90 phút so tài với người Thái, các cầu thủ Việt Nam đá tự tin. Đội đã duy trì được một lối chơi hiệu quả, đạt đúng mục đích mà nhà cầm quân người Hàn Quốc mong muốn tạo dựng chỉ sau khoảng thời gian ngắn ngủi làm quen bóng đá Việt Nam.

Với những gì Công Phượng thể hiện, người hâm mộ cho rằng thành bại ở VCK U23 châu Á sắp tới đây của thầy trò Park Hang Seo ít nhiều sẽ phụ thuộc vào phong độ của số 10 cũng như khả năng gắn kết của anh với các vệ tinh quen thuộc như Quang Hải, Xuân Trường, Xuân Toàn. M-150 Cup chỉ là giải đấu giao hữu song chiến thắng trước U23 Thái Lan ngay trên đất bạn và việc ghi đến 4 bàn tại giải chắc hẳn sẽ là nguồn động viên rất lớn cho Công Phượng.

Sau trận đấu tối 15-12, HLV Zoran Jankovic của U23 Thái Lan đã lý giải thất bại và không quên khen ngợi thủ môn Tiến Dũng. “Chúng tôi kiểm soát tốt thế trận nhưng không thể tìm được bàn thắng. Một phần là do vài cầu thủ thi đấu không đúng phong độ. Bên cạnh đó, đội cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, trong đó có việc đá hỏng một quả 11 mét. Thủ môn đội bạn đã chơi xuất sắc. Thua Việt Nam nhưng tôi cũng hài lòng về các cầu thủ ở một số điểm. Đội các bạn giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng, bởi đã tận dụng tốt các cơ hội có được. Kết quả này sẽ giúp U23 Thái Lan có thể đánh giá lại mình tốt hơn để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018” – HLV Jankovic nhấn mạnh.

U21 Việt Nam không muốn tranh hạng ba

Sau thất bại trước U21 Thái Lan ở trận khai mạc Giải Bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2017, U21 Việt Nam buộc phải thắng U21 Myanmar vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 16-12 trên sân Cần Thơ nếu không muốn sớm lỡ hẹn với trận chung kết.

Theo quy định của giải, 2 đội đầu bảng sẽ đá chung kết, trong khi 2 đội tiếp theo sẽ tranh hạng ba. Hiện tại, U21 Việt Nam chưa có điểm, tạm đứng thứ 5 và buộc phải vượt qua đội đầu bảng U21 Myanmar nếu không muốn sớm bỏ lỡ cơ hội tranh ngôi vô địch.

U21 Myanmar thắng được U21 Thái Lan, chứng tỏ họ đã có sự chuẩn bị rất tốt cho giải. U21 Việt Nam bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn ở trận khai mạc, buộc HLV Duy Quang phải có những điều chỉnh. U21 Việt Nam còn 3 trận đấu, cơ hội để giành một trong 2 vị trí dẫn đầu giải vẫn còn nguyên.

Nguồn NLĐ