Công Phượng bị loại khỏi danh sách Quả bóng vàng 2015

Sáng 23-11, BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2015 đã công bố danh sách đề cử, đáng chú ý khi Nguyễn Công Phượng không có tên trong danh sách mà chỉ nằm trong nhóm đề cử Cầu thủ trẻ xuất sắc…

 

Công Phượng trong màu áo ĐTQG đấu với tuyển Iraq ở vòng loại World Cup 2018 vừa qua
Công Phượng trong màu áo ĐTQG đấu với tuyển Iraq ở vòng loại World Cup 2018 vừa qua

 

Trong bản danh sách 20 cầu thủ được đề cử giải Quả Bóng vàng Việt Nam 2015, có đến 9 cầu thủ không có bất cứ đóng góp gì cho đội tuyển quốc gia lẫn đội U23 như cầu thủ nhập tịch Quốc Thiện Esele (B.Bình Dương), Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T), hay những cầu thủ nội như Lê Văn Thắng (XSKT Cần Thơ), Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam) hay Hoàng Đình Tùng (Thanh Hoá)…

Trong khi đó, cái tên Nguyễn Công Phượng lại bất ngờ không có mặt trong nhóm đề cử giải thưởng cao quý nhất. Trong năm 2015, tiền đạo của HAGL đóng góp không nhỏ trong thành tích giành HCĐ SEA Games 2015 của đội U23, đồng thời cũng ghi được 6 bàn ở V-League, giúp HAGL trụ hạng thành công dù sở hữu dàn cầu thủ có tuổi đời trung bình trẻ nhất giải đấu.

Theo lý giải của BTC, hiện tại danh sách đề cử vẫn là danh sách mở, giới chuyên môn vẫn có quyền bầu cử các cầu thủ nằm ngoài danh sách. “Chúng tôi đã tham khảo ý kiến từ giới chuyên môn và VFF trước khi đưa ra danh sách không có Công Phượng ở giải thưởng Quả bóng vàng nam. Tuy nhiên, khi những người có trách nhiệm bầu, họ vẫn có thể điền tên cầu thủ theo họ là xứng nhất, kể cả Công Phượng” – đại diện BTC cho biết.

 

Buổi họp báo sáng 23-11 - Ảnh: Quang Liêm
Buổi họp báo sáng 23-11 – Ảnh: Quang Liêm

 

Cùng với Công Phượng, một cầu thủ trẻ khác của HAGL là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cũng góp mặt trong danh sách đề cử cầu thủ trẻ xuất sắc. Tuấn Anh hứa hẹn sẽ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm cho danh hiệu này khi có màn trình diễn khá tốt ở mùa giải vừa qua.

 

Tiền vệ Tuấn Anh của HAGL chỉ có mặt trong danh sách trẻ
Tiền vệ Tuấn Anh của HAGL chỉ có mặt trong danh sách trẻ
Nguồn NLĐ