Công mạnh đấu thủ chắc

Không có được chiến thắng như kỳ vọng trước Everton cuối tuần qua, Liverpool tiếp tục phải đối mặt với thách thức mang tên Tottenham khi hai 2 đội gặp nhau trên sân Anfield lúc 3 giờ ngày 11-2 (K+1, BTV5) tại vòng 25 Giải Ngoại hạng Anh

Cùng có được thành tích thi đấu khá tốt kể từ giữa tháng 12 – 2014 (Liverpool thắng 8 và thua 1 còn Tottenham thắng 10, thua 2 ở 14 trận trên mọi đấu trường), 2 đội sẽ có cuộc chạm trán nảy lửa trên sân Anfield giữa tuần này. Khoảng cách giữa hai bên chỉ là 4 điểm cùng tham vọng vào tốp 4 để dự Champions League mùa sau.

Tính cả trận hòa 0-0 với Everton cuối tuần trước, Liverpool đã giữ nguyên mành lưới nhà suốt 4 trận. Phát biểu trước giờ bóng lăn, trung vệ M.Skrtel khẳng định “lữ đoàn đỏ” quyết tâm duy trì thành tích này trước Tottenham. Trong 20 vòng đấu đầu giải, Liverpool cũng chỉ có 5 trận không để thủng lưới mới thấy hết nỗ lực của đội bóng do HLV B.Rodgers dẫn dắt thời gian gần đây. Chuỗi 8 trận bất bại ở giải ngoại hạng đã đưa họ vượt lên vị trí thứ 7 và như giới chuyên môn nhận định, Liverpool đủ sức trở lại tốp 4.

 

Liverpool hy vọng tốc độ của Sterling sẽ giúp họ lần thứ hai đánh bại TottenhamẢnh: REUTERS
Liverpool hy vọng tốc độ của Sterling sẽ giúp họ lần thứ hai đánh bại TottenhamẢnh: REUTERS

 

Trong khi chờ đợi sự trở lại hoàn toàn của chân sút chủ lực D.Sturridge, không có gì bất ngờ khi Liverpool phải chú trọng nhiều đến hàng phòng ngự để “lấy thủ bù công”. Có vẻ như với động tác “lên giây cót” này, trung vệ Skrtel muốn lấy lại sự tự tin cho chính mình khi ở vị trí trung tâm hàng thủ (cùng với E.Can và M.Sakho). Cầu thủ người Slovakia đã tính đến khả năng được giao kèm chân sút trẻ H.Kane, người sở hữu 22 pha lập công từ đầu mùa trên mọi mặt trận cho Tottenham. Tiền đạo 21 tuổi này cách đây ít ngày đã làm phá sản mọi toan tính của Arsenal khi ghi cú đúp vào lưới đội bóng Bắc London, lật ngược thế trận cho Tottenham sau khi bị dẫn bàn sớm trên sân nhà.

Trong khi đó, HLV M.Pochettino tự tin cho rằng Liverpool sẽ phải chịu chung số phận với Arsenal và khi trận đấu trên sân Anfield diễn ra trước cặp đấu M.U – Burnley đúng 24 giờ, cơ hội để Tottenham vươn lên vị trí thứ 4 giải ngoại hạng, thậm chí vị trí thứ 3 hoàn toàn có thể xảy ra. Ông thầy người Argentina cho biết: “Tottenham đang phô diễn lối đá giàu thể lực và luôn biết cách giữ nhịp trận đấu, kể cả khi bị dẫn bàn. Với phong độ hiện tại, việc giành điểm trên sân nhà hoặc sân khách không phải là điều khó khăn cho Tottenham”.

Liverpool từng đánh bại Tottenham trên sân đội này hồi đầu mùa với chiến thắng cách biệt 3-0 nên tự tin hướng tới chiến thắng kép trước đối thủ thành London.

Lịch truyền hình trực tiếp các trận đấu khác vào rạng sáng 11-2: Arsenal – Leicester (2 giờ 45 phút, K+PM, SCTV15), Hull – Aston Villa (2 giờ 45 phút, K+NS), Sunderland – QPR (2 giờ 45 phút, K+PC, HTV7).

 

M.U bị chê đơn điệu

Nhờ cú sút của tiền vệ D.Blind ở phút 90+2, M.U giành được kết quả hòa 1-1 trước chủ nhà West Ham ở trận đấu muộn vòng 24 vào rạng sáng 9-2. Giới chuyên môn và HLV S.Allardyce của West Ham chê M.U chiến thuật đơn điệu, khi bế tắc tung Fellaini rồi dùng bài tạt bổng nhờ tiền vệ Bỉ này làm điểm tựa. HLV Van Gaal xem ra chưa phát huy hết năng lực của Di Maria cũng như cặp tiền đạo Falcao – Van Persie chơi chung không hiệu quả.

M.U hiện vẫn hạng 4, kém Chelsea đầu bảng 12 điểm và chỉ hơn Tottenham, Arsenal lần lượt 1 và 2 điểm.

Nguồn NLĐ