Công bố thành lập thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ công bố thành lập thành phố Sông Công.

Tối ngày 1/7 tại Thái Nguyên, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố Sông Công tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập 1/7/1985 – 1/7/2015, đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba và Công bố thành lập thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

cong bo thanh lap thanh pho song cong, tinh thai nguyen hinh 0
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho cán bộ và nhân dân thành phố Sông Công. Ảnh: Lan Anh – TTXVN

Trước đó, ngày 15/5/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết số 932 về việc thành lập TP Sông Công trực thuộc tỉnh Thái Nguyên, đánh dấu mốc son đáng nhớ, tự hào của thành phố. .

Nằm giữa thủ đô Hà Nội và TP Thái Nguyên, Sông Công là đầu mối giao thông quan trọng, hội tụ nhiều điều kiện để giao thương phát triển kinh tế – xã hội của vùng Đông Bắc Bộ.

30 năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng hướng của Đảng bộ, sự đóng góp tích cực của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, TP Sông Công đang ngày càng phát triển nhanh, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội – văn hóa – giáo dục – y tế…, nhất là diện mạo và chất lượng đô thị có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại.

Các khu, cụm công nghiệp tiếp tục trên địa bàn tiếp được đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng. TP Sông Công hiện có trên 80 doanh nghiệp và gần 500 cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho cán bộ và nhân dân thành phố Sông Công, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới, thành phố Sông Công cần chủ động khai thác, phát huy lợi thế của địa phương, tập trung phát triển những tiềm năng thế mạnh của thành phố, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương, quan tâm đầu tư nâng cấp, bảo đảm quy hoạch kiến trúc thành phố trung du miền núi phía Bắc.

Thành phố cũng cần phát triển toàn diện văn hóa xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, TP cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, có năng lực và sức chiến đấu.

Kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi tệ quan liêu tham nhũng lãng phí, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần vào thành công Đại hội lần thứ 12 của Đảng, chuẩn bị tiền đề vững chắc cho sự phát triển của Sông Công trong những năm tiếp theo.

Sau lễ kỷ niệm, đông đảo người dân thành phố Sông Công đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật mang tên “Sông Công – thành phố khát vọng” với 3 chương gồm: Hào khí Sông Công; Sông Công – vùng đất sáng, thành phố mới lan tỏa khát vọng và chiêm ngưỡng màn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc trong thời gian 15 phút./.

Văn Hiếu/VOV – Trung tâm Tin