Công an TX Gò Công bắt nhóm đối tượng chuyên đột nhập trộm tài sản

(THTG) Khoảng đầu tháng 9-2022, trên địa bàn thị xã Gò Công xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đêm khuya, chủ nhà đi vắng, cắt khóa cửa đột nhập vào nhà trộm nhiều tài sản có giá trị.

Đơn cử như vụ trộm xảy ra vào rạng sáng 12-9 tại 1 cửa hàng điện thoại thuộc ấp Chợ Mới, xã Long Hòa, thị xã Gò Công. Đêm đó, cả nhà chị Trần Thị Thanh Hiền đi vắng nên khóa cửa ngoài, kẻ gian đã cắt khoen cửa đột nhập trộm một số tài sản trị giá hàng chục triệu đồng.

1

2

Người dân mô tả vụ việc mất cắp tài sản. Ảnh Thanh Việt

Qua tin báo của quần chúng, để nhanh chóng bắt giữ các đối tượng, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Gò Công đã tập trung lực lượng để điều tra phá án.

Sau 02 tuần rà soát, xác minh, ngày 24-9, Công an thị xã Gò Công tiến hành khám phá án. 4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Võ Trọng Tiên, sinh năm 1995, ngụ phường 2; Lê Tấn Tỷ, sinh năm 2005, ngụ xã Bình Xuân; Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1986, ngụ xã Bình Đông, thị xã Gò Công và Nguyễn Nhật Trường, sinh năm 1997, ngụ xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây. Trong đó đối tượng Võ Trọng Tiên cầm đầu, đã có 03 tiền án về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

3 doi tuong3 trong 4 đối tượng trộm tài sản bị lực lượng Công an bắt giử. Ảnh Thanh Việt

Do không có nghề nghiệp, nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, các đối tượng rủ nhau trộm tài sản. Chúng điều khiển xe mô tô xung quanh khu vực để theo dõi, khi phát hiện nhà vắng người vào ban đêm, chúng cắt khoen cửa đột nhập, trộm tài sản.

Với thủ đoạn đó, từ ngày 9-9 đến ngày 22-9, chúng đã thực hiện 7 vụ trộm tài sản trên địa bàn thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông.

3Tang vật được lực lượng Công an thu được. Ảnh Thanh Việt

Công an thị xã Gò Công đã thu giữ: 01 máy tính bảng, 6 điện thoại di động, hơn 700 thẻ sim các loại, 02 màn hình tivi, 2 dao tự chế; 02 cây mai vàng, 01 đầu kéo xe ba gác, 5 xe mô tô; 01 kiềm công lực, 01 kiềm cắt dây điện thoại và 1 số vật dụng có liên quan. Hiện Công an thị xã Gò Công đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của Pháp luật.

Hồ Sương