Công an Tp. Mỹ Tho điều tra vụ nghi vấn “bảo kê” và “tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng”

(THTG) Công an thành phố Mỹ Tho đang điều tra vụ việc nghi vấn “bảo kê” và “tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng” xảy ra vào đêm 01-01, tại điểm ẩm thực Hồ Tôm, thuộc ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho.

 vlcsnap-2021-01-07-09h47m20s276

6 đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đặng Thanh

vlcsnap-2021-01-07-09h47m03s331

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được. Ảnh: Đặng Thanh

Nhận tin tố giác của bị hại, ngày 06-01, Công an thành phố Mỹ Tho mời 6 đối tượng có liên quan đến làm việc gồm: Cao Minh Sĩ, sinh năm 1997; Mai Văn Tiến, sinh năm 1992, Nguyễn Văn Trường, sinh năm 2001, cùng cư trú ấp Tân Tỉnh A, xã Tân Mỹ Chánh; Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 2000, cư trú ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh; Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 2003, cư trú ấp Miếu Hội, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành và Lê Thị Phụng Thuy, sinh năm 2002, cư trú ấp Hòa Phú, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Đêm 01-01, cả nhóm đến quán Hồ Tôm uống rượu bia. Trong lúc uống rượu bia, Cao Minh Sĩ nói với quản lý của quán “Anh nhớ tên em là Sĩ, mai mốt em sẽ bảo kê quán này”. Nhậu xong, cả nhóm không tính tiền mà bỏ về. Quản lý gọi lại trả tiền, Nguyễn Văn Liêm đã dùng 01 vật giống khẩu súng đe dọa quản lý rồi bỏ đi. Hôm sau, 02 đối tượng trong nhóm trở lại quán, thanh toán đủ số tiền đã thiếu đêm trước.

Đặng Thanh