Công an Tiền Giang phát hiện cơ sở bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ

(THTG) Lúc 19 giờ 30 phút, ngày 17/8, Đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường Công an Tiền Giang bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc của ông Nguyễn Văn Tợn, tại xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông.

vlcsnap-2018-08-21-08h42m45s859  

Người làm công tại cơ sở bơm nước vào bò trước khi giết mổ. Ảnh: Thành Phong

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện người làm công cho cơ sở đang bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ, số lượng đã bơm khi đoàn phát hiện là 2 con bò và 1 con trâu.

Người làm công cho cơ sở thừa nhận đã làm việc được hơn 3 tháng, công việc chính tại cơ sở này là bơm nước vào con bò và nguồn nước sử dụng được lấy từ con kênh bên cạnh cơ sở.  Ông Tợn cũng cho biết mục đích bơm nước vào con bò để dễ giết mổ và pha lóc thịt, trung bình mỗi ngày cơ sở của ông giết mổ 3 con và đều có bơm nước.

vlcsnap-2018-08-21-08h43m27s925

vlcsnap-2018-08-21-08h44m27s363

Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản đối với cơ sở giết mổ. Ảnh: Thành Phong

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm đối với cơ sở giết mổ gia súc của ông Nguyễn Văn Tợn, đồng thời yêu cầu cơ sở không giết mổ số gia súc đã bơm nước và giữ lại theo dõi trong 48 giờ.

Thành Phong