Công an Tiền Giang bắt quả tang 2 phương tiện khai thác cát trái phép

(THTG) Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Tiền Giang vừa kiểm tra bắt quả tang 2 phương tiện thủy đang khái thác cát trái phép trên tuyến Sông Tiền tại đoạn sông thuộc ấp Tân Bường A, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy.

cat-traicat-111

Tổ công tác tạm giữ phương tiện và xử lý theo pháp luật.

Tại thời điểm bị bắt quả tang, phương tiện thủy mang số hiệu ĐT 22579 do Hồ Công Bằng, sinh năm 1978, cư trú xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre làm chủ đi cùng với Lê Thanh Phong, sinh năm 1985, cư trú huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang khai thác cát trái phép từ lòng sông lên phương tiện gần 17 mét khối. Đồng thời, trên 1 ghe gỗ do Trần Văn Khéo, sinh năm 1980, cư trú huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long làm chủ có gần 6 mét khối cát.

Khi bị lực lượng công an bắt quả tang, những người trên 2 phương tiện không xuất trình được giấy phép khai thác cát của cơ quan nhà nước cấp và các giấy tờ khác có liên quan. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, đồng thời phối hợp với Công an huyện Cai Lậy tiến hành khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

LÊ HOÀI