Công an Tiền Giang bắt quả tang 03 phương tiện khai thác cát trái phép

(THTG) Khoảng 00 giờ 28-11, qua công tác tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về Môi trường, Công an Tiền Giang bắt quả tang 03 phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Tiền, đoạn thuộc địa bàn xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo.

vlcsnap-2019-11-29-15h20m33s367

vlcsnap-2019-11-29-15h24m51s112

Phương tiện khai thác cát trái phép bị tổ công tác lập biên bản và buộc bơm trả cát lại lòng sông. Ảnh: Đặng Thanh

Tại hiện trường, các đương sự gồm: Nguyễn Tuấn Thanh, sinh năm 1992, cư trú ấp Phú Mỹ, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre điều khiển ghe sắt không số, trọng tải 80 tấn, vào thời điểm phát hiện đã hút 9,8 m3 cát. Phan Văn Sơn, sinh năm 1990, cư trú ấp Đông Hòa, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An điều khiển ghe sắt không số, trọng tải 40 tấn, đã hút gần 20 m3 cát. Nguyễn Hoài Thanh, sinh năm 1998, cư trú ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho điều khiển ghe sắt biển số BT 7969, trọng tải 62,7 tấn, đã hút 9,6 m3 cát.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được các giấy tờ có liên quan. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, buộc các đối tượng bơm cát trả lại lòng sông, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặng Thanh